Đồng Tháp thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Sáng 11/7, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp (cũ); chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp.

Thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ); chỉ định đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp (cũ); chỉ định Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp (cũ). Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng trao quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp và Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Đại diện 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Việc kiện toàn tổ chức Đảng không chỉ sắp xếp lại về mặt tổ chức mà còn là cơ hội để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao”.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng các đồng chí được nhận nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình; cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành triển khai nhanh các phần việc của năm 2025 và giai đoạn 2025-2030. Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, đặc biệt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đang cận kề. Vì vậy, tất cả các đồng chí phải tăng tốc.

Thời gian tới, các đồng chí được giao nhiệm vụ hôm nay phải phát huy tính nêu gương, tạo khối đoàn kết trong nội bộ, ổn định về mặt tư tưởng để tất cả các đồng chí trong tổ chức phát huy hết năng lực của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.