Đồng Tháp quyết liệt xử lý các loại tội phạm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật để bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, Công an tỉnh Đồng Tháp và các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh các loại tội phạm trên địa bàn.

Hiện trường bắt đối tượng Lê Minh Thuận. (Ảnh: Duy Phương)
Hiện trường bắt đối tượng Lê Minh Thuận. (Ảnh: Duy Phương)

Đánh mạnh vào tội phạm ma túy

Mới đây, Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) đã phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Nổi bật là triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma túy do Châu Thị Miên, ngụ khu phố 2B, phường Cai Lậy thực hiện.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cai Lậy phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, tiến hành theo dõi, lập kế hoạch phá án. Đến ngày 24/8, lực lượng tiến hành bắt giữ Châu Thị Miên khi đang bán ma túy cho một đối tượng tại khu phố 1B, thu giữ 2 túi chứa ma túy và một số dụng cụ liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Châu Thị Miên khai: “Bản thân mua ma túy về chia nhỏ bán lại cho người nghiện trên địa bàn”.

Trước đó, ngày 18/8, qua công tác tuần tra, Công an phường Cai Lậy cũng đã phát hiện và bắt giữ Huỳnh Văn Chí Thủ, ngụ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau khi bị bắt giữ, Huỳnh Văn Chí Thủ khai được một người khác nhờ đi lấy ma túy và đem về khu phố 2A, phường Cai Lậy để giao lại thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm tàng trữ, mua bán, vận chuyển mà các hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng được lực lượng thực hiện quyết liệt.

Điển hình, ngày 9/8, Công an phường Cai Lậy phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành kiểm tra một công ty tại khu phố 1A, phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm, Công an xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt xử lý 3 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Minh Thuận, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Cái Bè cho biết: Đối tượng đến khu vực xã Cái Bè mua ma túy để sử dụng và bị Công an xã phát hiện, khống chế, bắt giữ khi trốn chạy đến khu vực ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ Đức Tây và lực lượng chức năng thu giữ một gói chứa ma túy.

Công an xã đã lập biên bản phạm tội quả tang, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp tục điều tra, xử lý.

ndo_br_2-6930.jpg
Đối tượng Châu Thị Miên tại cơ quan công an trong vụ mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Duy Phương)

Trung tá Phạm Công Lễ, Trưởng Công an xã Cái Bè cho biết: Thời gian qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị để cùng tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ gốc, không để phát sinh đối tượng và các tụ điểm sử dụng ma túy; thường xuyên rà soát, lên danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy, phối hợp gia đình quản lý chặt chẽ các đối tượng ma túy, đặc biệt là các đối tượng trong diện quản lý sau cai nghiện; thường xuyên mở cao điểm tấn công tội phạm về ma túy nhằm xử lý dứt điểm các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong tháng 9/2025, tội phạm trật tự xã hội tại địa phương đã xảy ra 123 vụ, giảm 43 vụ so cùng kỳ, làm chết 3 người, bị thương 36 người, tài sản thiệt hại gần 7 tỷ đồng; điều tra, khám phá 111 vụ, bắt giữ 156 đối tượng, thu hồi tài sản 1,7 tỷ đồng.

Công an đã phát hiện, triệt xóa 48 vụ, xử lý 76 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhiều đối tượng quản lý sau cai nghiện tiếp tục tái phạm sử dụng trái phép chất ma túy.

ndo_br_1-626.jpg
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Huỳnh Văn Chí Thủ. (Ảnh: Duy Phương)

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt xử lý 6 vụ, 7 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Trong đó, 2 vụ/2 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu; 4 vụ/5 đối tượng có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các lực lượng phát hiện, bắt xử lý 8 vụ/8 đối tượng có hành vi tàng trữ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngoài ra, đã triệt xóa 32 vụ, bắt giữ 207 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tai nạn giao thông đường bộ ghi nhận 36 vụ, làm chết 32 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hiền, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp các ngành, tổ chức chính trị-xã hội tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả bảo đảm an ninh trật tự, công tác nhân quyền; phủ xanh thông tin tích cực về kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền của người dân tộc thiểu số, quyền của người lao động.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các loại tội phạm trên không gian mạng lợi dụng việc sáp nhập tỉnh, thành phố; vị trí trung tâm hành chính để chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, cập nhật các loại giấy tờ nhằm trục lợi; sử dụng công nghệ cắt ghép hình ảnh, mạo danh cán bộ Công an, cơ quan Nhà nước để lừa đảo.

Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp các đơn vị tuyên truyền sâu đậm vấn đề này để nhân dân hiểu rõ và nâng cao ý thức phòng ngừa…

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng quà động viên lực lượng thi công tại chuyến kiểm tra.

Cà Mau ưu tiên nguồn lực cho mở đường ra biển

Chiều 16/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và động viên lực lượng thi công tại dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và tuyến đường giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai.