Công an phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) bị bịa đặt trên không gian mạng

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thông tin lan truyền cho rằng, Công an phường Mỹ Tho đánh người khiến họ phải nhập viện. Đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng Công an.

Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.
Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan Công an, lúc 22 giờ 44 phút ngày 3/8/2025, tài khoản Facebook tên “Ngan Chau” đăng tải bài viết kèm theo 5 hình ảnh của một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có tên là Châu Hoàng Nhất Lan và một phụ nữ, với nội dung sai sự thật, cho rằng lực lượng Công an phường Mỹ Tho đánh người khi làm việc dẫn đến phải nhập viện.

Trước thông tin trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ và được biết: Ngày 12/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp nhận tin báo từ Công an xã Long Hưng về một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người là N.V.H, 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Cà Mau và Châu Hoàng Nhất Lan, 40 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong lúc H và Lan đang ở nhà anh D thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau khiến H bị thương và phải đi cấp cứu. Qua truy xét, xác định Lan thực hiện hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lan để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong suốt quá trình giải quyết vụ việc nêu trên, lực lượng Công an phường Mỹ Tho không tham gia. Do đó, những thông tin phản ảnh trong bài viết mà tài khoản Facebook “Ngan Chau” đăng tải là sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng Công an.

Tại điểm a, khoản 3, Điều 99 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi “đăng tải, truyền đưa, sử dụng thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức…” có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đồng Tháp) đề nghị người dân hãy tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc chia sẻ thông tin giả mạo không chỉ tiếp tay cho những kẻ xấu mà còn có thể mang lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Trao nhà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp.

Lan tỏa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ

Những ngày này, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với bà con nhân dân.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra đối với Dự án Khu du lịch sinh thái tại khu đất bãi bồi Cồn nổi Thanh Tân (phường Bến Tre); đồng thời, chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình chuyển quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xe chuyển bệnh miễn phí là điểm tựa nhân ái cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Những chuyến xe không tính phí, đầy tình người ở Đồng Tháp

Ở tỉnh Đồng Tháp, những chuyến xe chuyển bệnh miễn phí trở thành điểm tựa nhân ái cho các bệnh nhân nghèo. Từng chuyến xe đã kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở cấp cứu và điều trị, sẻ chia gánh nặng chi phí, mang lại niềm vui, vơi đi nỗi lo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phương tiện tàu cá khai thác thủy, hải sản ven bờ của ngư dân xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường tuần tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Đội K90 quy tập tại ấp Boeng Kok, xã Ta Ches, huyện KampongTralach, tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia.

Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 210 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long.

Đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị "Vĩnh Long - Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững".

Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững

Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tạp chí Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Vĩnh Long - Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh... trong xuất khẩu nông sản.

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ thông tin và hình ảnh này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng Tháp bác bỏ thông tin xe công vụ lao vào nhà dân, chiến sĩ công an tử vong

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cùng bài viết, kèm theo hình ảnh với nội dung cho rằng xe công vụ truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông đã mất lái, lao vào nhà dân khiến một chiến sĩ bị thương nặng và tử vong ở Đồng Tháp là sai sự thật.

Người dân thao tác trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ.

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết thủ tục hành chính

Qua hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện thủ tục hành chính” đang phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến.

Đối tượng liên quan vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đầu thú

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại đặc khu Phú Quốc tháng 6/2026, đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến (sinh năm 1997, ngụ phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.