Đồng Tháp phấn đấu chuyển đổi số toàn diện

Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu để phát triển nhanh và bền vững, Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi số toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số ở cơ sở.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp Đồng Tháp chuyển đổi số toàn diện, hiện đại.

Theo đó, hai bên thỏa thuận hợp tác triển khai hạ tầng số hiện đại, phù hợp với điều kiện, hạ tầng của tỉnh; xây dựng nền tảng vững chắc cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin một cách bền vững và hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Ngô Diên Hy cho biết, đơn vị cam kết mang đến những giải pháp tổng thể, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện, vì một Đồng Tháp số phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, công tác chuyển đổi số của Đồng Tháp còn khiêm tốn. Do đó, địa phương tích cực hợp tác với các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam để tìm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Về phát triển hạ tầng số, cụ thể là hạ tầng viễn thông băng rộng di động, Đồng Tháp có gần 4.400 vị trí trạm BTS, khoảng 3,87 triệu thuê bao điện thoại, hơn 4 triệu thuê bao internet băng rộng. 100% số khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đã phủ sóng thông tin di động 3G/4G và có đường truyền internet cáp quang FTTx.

Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định thì internet di động băng rộng phủ sóng 100% địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ chuyển đổi số của chính quyền.

Ngoài ra, Trung tâm giám sát điều hành thông minh của tỉnh (IOC) và các IOC địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển, vận hành các nền tảng chuyển đổi số, đô thị thông minh. An toàn, an ninh mạng trong cơ quan nhà nước được bảo đảm. Các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp bảo đảm phương án dự phòng khi có sự cố về hạ tầng.

Chuyển đổi số tại Đồng Tháp đã đạt được kết quả tích cực, từng bước góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lê Quang Khôi nhấn mạnh: Địa phương đã hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu dùng chung để phát triển kinh tế-xã hội như:

Nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) đã kết nối đến Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) với 15 dịch vụ đến các bộ, ngành Trung ương, kết nối nội tỉnh thông qua LGSP; triển khai kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân giúp chủ động quản lý, lưu trữ dữ liệu điện tử cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ về công nghệ mà là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Linh cho biết, thời gian qua, ngành đã hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số chuyên ngành. Hiện, sở đã hoàn thiện hạ tầng mạng tại trụ sở làm việc, triển khai phần mềm phòng, chống mã độc trên 100% số máy tính công vụ, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đến nay, 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền của ngành công thương đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 210 thủ tục được thực hiện toàn trình.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Sở cũng đã tham mưu triển khai quy trình giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Năm 2026 được xem là năm tăng tốc trong chuyển đổi số. Do đó, địa phương coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số của tỉnh.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại đơn vị mình, tránh tình trạng “khoán” cho bộ phận chuyên môn và phải xác định “Làm gương trong chuyển đổi số là trách nhiệm của người đứng đầu”; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải giải quyết được các bài toán thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.