Đồng Nai phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 27/10, tại Công an phường Long Bình, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Công an tỉnh Đồng Nai triển khai mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy phiếu khám, chữa bệnh, tặng nón bảo hiểm” tại Công an phường Long Bình.
Công an tỉnh Đồng Nai triển khai mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy phiếu khám, chữa bệnh, tặng nón bảo hiểm” tại Công an phường Long Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Vũ Khắc Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, thời gian qua, việc tăng cường quản lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm đáng kể các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, từ đó tự giác giao nộp.

z7159632585444-cb43cb33f0d956d1da689c3624bc0c14-8583.jpg
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Xây dựng các mô hình khu dân cư an toàn, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục không có người vi phạm, không đốt pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị công an các phường, xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục tổ chức “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” ở các địa bàn còn lại, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Tại lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai triển khai mô hình mới “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy phiếu khám, chữa bệnh, tặng nón bảo hiểm”.

Khi người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ được nhận phiếu khám, chữa bệnh miễn phí và nón bảo hiểm đạt chuẩn.

Cùng ngày, tại nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng diễn ra lễ phát động ra quân “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Có thể bạn quan tâm

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.