Đồng Nai khẩn trương di dời các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp “chui”

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh việc xử lý các sai phạm tại khu vực hơn 72ha đất xây dựng cụm công nghiệp trái phép ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Đây là vụ việc đã được Báo Nhân Dân có loạt bài đề cập từ những năm 2018 đến năm 2021.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa tiến hành khảo sát việc xử lý các doanh nghiệp tại khu vực 72ha phường Phước Tân.
Đoàn lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa tiến hành khảo sát việc xử lý các doanh nghiệp tại khu vực 72ha phường Phước Tân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về xử lý các sai phạm tại khu vực trên, từ năm 2022 đến nay chỉ mới có 8/48 doanh nghiệp di dời khỏi khu vực 72ha (số doanh nghiệp đã di dời chủ yếu ngừng hoạt động sản xuất và tự di dời).

Về việc này, Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chưa tập trung quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp di dời đối với các doanh nghiệp trong khu vực.

Để đẩy nhanh việc xử lý các sai phạm tại khu đất hơn 72ha tại phường Phước Tân, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy Biên Hòa chỉ đạo khẩn trương di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ra khỏi khu đất 72ha tại phường Phước Tân.

Đề nghị Thành ủy Biên Hòa chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ di dời trước khi kết thúc hoạt động của chính quyền thành phố 1/7/2025, tạo cơ sở thuận lợi để Đảng ủy phường Phước Tân (mới) tiếp tục chỉ đạo thực hiện di dời và hoàn thành trong năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai xử lý vụ 72ha đất ở phường Phước Tân.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp trong khu vực này đã xác định có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa kiểm tra việc chấp hành xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định để buộc di dời. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành thì rà soát hồ sơ vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với hành vi vi phạm hành chính.

Vừa qua, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cùng các ngành liên quan đã có cuộc khảo sát tại một số doanh nghiệp nằm trong khu vực hơn 72ha phường Phước Tân.

Qua đó, ghi nhận tại khu vực này nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng di dời, trong đó, một số đã di dời máy móc đến nơi sản xuất mới, chỉ còn lại xưởng trống.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với số lượng công nhân lớn. Đại diện một số doanh nghiệp mong muốn được cơ quan chức năng hỗ trợ giới thiệu địa điểm thuê đất phù hợp để di dời cơ sở đến nơi mới.

ndo_br_dn-7618.jpg
Nhà xưởng xây dựng trái phép tại khu đất hơn 72ha, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa thống nhất giao phường Phước Tân xây dựng kế hoạch xử lý đối với 47 doanh nghiệp, cơ sở thuộc khu vực 72ha đã bị xử phạt vi phạm hành chính nằm trong Kết luận Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó, giao Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tập trung chỉ đạo chính quyền phường Phước Tân khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành các quyết định thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, phải hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Chính quyền phường Phước Tân kiểm tra xử lý đối với các trường hợp còn lại và hoàn thành trong năm 2025.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, qua rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 48 doanh nghiệp, cơ sở tại khu đất hơn 72ha tại phường Phước Tân, các đơn vị liên quan đã ban hành 76 quyết định xử phạt hành chính về đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, thực tế tại đây có đến 176 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với khoảng 7.600 lao động.

Trước đó, vào năm 2018, sau khi Báo Nhân Dân phản ánh về những sai phạm tại khu vực hơn 72ha tại phường Phước Tân, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ các đơn vị, cá nhân sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét từ công nghiệp, du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đằng sau các con số tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ mặt bằng lãi suất.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chủ động xúc tiến đầu tư tại Đức.

Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.700 tỷ đồng...

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người dân phường Long An trong đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được tỉnh Tây Ninh cụ thể hóa bằng việc triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.