Đồng Nai: Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 21/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ 2025. 
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm.

Tại Đồng Nai, từ khi ra đời năm 1935 đến nay, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, trong từng thời kỳ lịch sử, Tỉnh ủy Đồng Nai đã linh hoạt vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào thực tiễn của tỉnh, góp phần cùng cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi trong hai cuộc trường chinh của dân tộc chống Pháp và Mỹ và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra và đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt.

Trải qua 11 kỳ Đại hội từ năm 1976 đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa tỉnh Đồng Nai phát triển vượt bậc, là một trong những tỉnh phát triển trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước.

Năm 2025, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quyết tâm tạo sự đột phá, phát triển tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa tỉnh Đồng Nai lên một tầm cao mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự buổi họp mặt.

Các đại biểu dự buổi họp mặt.

Thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 260.229 tỷ đồng, tăng 8,02%; GRDP bình quân đầu người đạt 148,9 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1% so với cuối năm 2023.

Đáng chú ý, so với cuối năm 2023, thu hút vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 130.700 tỷ đồng, gấp 10,5 lần; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 34%.

Lũy kế 1.105 dự án đầu tư trong nước trên địa bàn với tổng số vốn khoảng 451.000 tỷ đồng và 1.685 dự án FDI với số vốn hơn 35 tỷ USD tính đến thời điểm này, sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi họp mặt.

Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai đạt hơn 62.700 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2025, Đồng Nai đề ra 33 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10% so với năm 2024; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 158,7 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng khoảng 8% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2025 khoảng 134 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ đã đóng góp một số ý kiến đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.