Đồng Nai chủ động đón làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều 24/4, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tập đoàn Sojitz-Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Đồng Nai.
Hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội nghị để tìm hiểu đầu tư vào Đồng Nai.
Hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội nghị để tìm hiểu đầu tư vào Đồng Nai.

Tham dự có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cùng hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản cùng dự với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, Đồng Nai đã có 46 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư tại tỉnh 1.606 dự án, tổng số vốn 34,65 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về số lượng với 276 dự án và đứng thứ ba về vốn đầu tư đăng ký với 5,22 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai đến các nhà đầu tư Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai đến các nhà đầu tư Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh giá, các dự án có vốn đầu tư Nhật Bản trên địa bàn đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ của Đồng Nai.

Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai, mục tiêu đến 2030, Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước, đi đầu trong phát triển về kinh tế hàng không, công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; lấy sân bay quốc tế Long Thành làm hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đạt đẳng cấp quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoàng mong rằng, qua hội nghị xúc tiến đầu tư các nhà đầu tư Nhật Bản hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế, chính sách, môi trường đầu tư tại tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các ngành trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp Nhật Bản về khả năng kết nối hợp tác đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Đại diện một doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm.

Đại diện một doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Đồng Nai tại Nhật Bản với mục tiêu giới thiệu về một Đồng Nai năng động, an toàn, thân thiện, hấp dẫn; đồng thời tỉnh Đồng Nai khẳng định luôn chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại Đồng Nai thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành và một loạt các dự án đường cao tốc trên địa bàn tỉnh sắp hoàn thành.

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Đồng Nai đã chia sẻ kinh nghiệm đến các nhà đầu tư Nhật Bản. Các ý kiến của doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, nêu lên tại hội nghị đã được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cùng các sở, ngành trả lời cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cam kết tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón làn sóng đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cam kết tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón làn sóng đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chia sẻ với các nhà đầu tư Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã nêu những định hướng chính trong thu hút đầu tư của tỉnh, cũng như lợi thế hạ tầng của Đồng Nai, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cam kết, tỉnh luôn sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản: “Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp hiện đại, thương mại dịch vụ để tạo chuyển biến lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Đồng Nai”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Hội thảo về chuỗi liên kết ngành công nghiệp phụ trợ.

Hội thảo về chuỗi liên kết ngành công nghiệp phụ trợ.

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại Tokyo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp Tập đoàn Sojitz và Tập đoàn SMC tổ chức hội thảo mini về chuỗi liên kết ngành với 10 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ dự kiến thực hiện dự án đầu tư tại Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.