Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Đồng hành xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Không chỉ là “mái nhà chung” bảo vệ quyền lợi người lao động, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã khẳng định vai trò đồng hành cùng nhà trường trong việc xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao, vững vàng về chuyên môn và tiên phong trong hội nhập khoa học công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức thành công khoá tập huấn về AI cho hơn 180 giảng viên và 80 cán bộ, chuyên viên của nhà trường.
Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức thành công khoá tập huấn về AI cho hơn 180 giảng viên và 80 cán bộ, chuyên viên của nhà trường.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuẩn bị chào mừng Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2025-2030, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức, người lao động của trường ngày càng được khẳng định.

Tính đến tháng 10/2025, đội ngũ viên chức, người lao động của trường có 507 người, trong đó có 06 Giáo sư, 60 Phó giáo sư và 280 Tiến sĩ. Đội ngũ này luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Công đoàn nhà trường đã luôn đồng hành với chính quyền góp phần nuôi dưỡng tinh thần học thuật, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển nhà trường theo định hướng Đại học nghiên cứu tiên tiến. Có rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực đội ngũ mà công đoàn đã chung tay với nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Kiến tạo năng lực nghiên cứu số: Thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ngành Giáo dục tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã xác định việc nâng cao năng lực chuyên môn trong kỷ nguyên số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, đặt ra yêu cầu Công đoàn phải thích nghi và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý đoàn viên và tổ chức các hoạt động. Quan trọng hơn, bối cảnh này đòi hỏi đội ngũ viên chức, người lao động phải có kỹ năng mềm và sự sáng tạo cao hơn.

Nhận thức rõ thách thức này, Công đoàn trường đã chủ động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên trong việc nắm bắt công nghệ mới. Điển hình là sự kiện khóa tập huấn Ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến tạp chí quốc tế diễn ra vào tháng 10/2025. Khóa tập huấn này không chỉ trang bị kỹ năng mà còn định hình tư duy nghiên cứu thời đại mới, giúp giảng viên trở thành người kiến tạo tri thức với AI một cách có trách nhiệm và phản biện.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định tầm nhìn chiến lược này: “Trí tuệ nhân tạo không thay thế nhà nghiên cứu, mà mở rộng năng lực của họ. Người giảng viên, nếu biết cách khai thác AI một cách thông minh và có trách nhiệm, sẽ biến công nghệ thành người cộng sự - giúp tư duy khoa học trở nên sắc bén, hệ thống và hiệu quả hơn”.

2.jpg
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh việc đào tạo năng lực ứng dụng AI cho giảng viên không chỉ là xu hướng, mà là điều kiện tiên quyết để hội nhập vào không gian học thuật toàn cầu.

Công đoàn đã thể hiện vai trò tiên phong của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và luôn đồng hành cùng nhà trường trong đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại, hướng tới xây dựng “năng lực nghiên cứu số” - phẩm chất cốt lõi của giảng viên đại học trong kỷ nguyên AI.

Tạo diễn đàn học thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Công đoàn trường đã xác định nhiệm vụ quan trọng là đồng hành, khơi dậy tiềm năng và hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, trên con đường phát triển chuyên môn, học thuật. Công đoàn đã tổ chức 5 tọa đàm chuyên môn gắn với hoạt động chuyên môn, hỗ trợ đoàn viên nâng cao kỹ năng và trình độ. Các chủ đề được tổ chức rất kịp thời và thiết thực, bao gồm: “Ứng dụng AI trong giảng dạy và nghiên cứu”, “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá”, “Phân tâm học trong nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa”, v.v..

Những hoạt động này đã tạo ra những diễn đàn học thuật cởi mở, bổ ích. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi viên chức, người lao động tự nhìn nhận và đánh giá những kỹ năng cần hoàn thiện như ngoại ngữ, công nghệ, phương pháp nghiên cứu… Công đoàn nhà trường không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi vật chất mà còn là “bệ phóng” hỗ trợ đoàn viên đạt được thành tựu học thuật và chuyên môn cao nhất.

3.jpg
TS. Ngô Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Công đoàn trường trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về AI cho các giảng viên của nhà trường. Ảnh: Thùy Dung

Vai trò đa chiều: Nữ công là nòng cốt phát triển và xây dựng tổ chức vững mạnh

Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) không thể thiếu vai trò của đội ngũ nữ viên chức, người lao động, chiếm gần 63% tổng số cán bộ. Công tác Nữ công đã được đổi mới, tập trung vào việc giúp nữ viên chức, người lao động cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn. Nhiệm kỳ 2023-2025, 98,5% nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. Đặc biệt, dấu ấn của nữ đoàn viên trong nghiên cứu khoa học ngày càng đậm nét, thể hiện qua việc chủ trì nhiều đề tài quan trọng và công bố các bài báo khoa học uy tín. Đã có 55 nữ viên chức, người lao động đang giữ các vị trí quản lý đảng, chính quyền và công tác đoàn thể cấp khoa và cấp trường. Mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ nữ công đoàn viên chuyên nghiệp, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức Đảng và bồi dưỡng cán bộ. Công đoàn trường đã giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện sự chú trọng phát triển đội ngũ cốt cán về cả chuyên môn lẫn chính trị.

Xây dựng “Nhân văn” và sức mạnh đoàn kết: nền tảng của cống hiến

Công đoàn trường đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo sự an tâm để viên chức, người lao động cống hiến. Với phương châm “Ở đâu có viên chức, người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, Công đoàn Trường đã chủ động tham gia xây dựng các quy định quan trọng như Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về công tác hiếu hỉ, đồng thời phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Công đoàn còn bảo đảm phúc lợi sức khỏe bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể viên chức, người lao động hàng năm. Việc tổ chức các hoạt động tập thể chính là cơ hội giao lưu, gắn kết người lao động và các tổ chức với nhau. Nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển - Nhân văn”. Tinh thần "Nhân văn" không chỉ thể hiện qua các hoạt động từ thiện, mà còn là giá trị cốt lõi trong việc bảo đảm các thành tựu công nghệ phục vụ mục tiêu chuyển tải các giá trị nhân văn tới cộng đồng. Công đoàn thực sự là cầu nối quan trọng không thể thiếu giữa các viên chức, người lao động với nhau và giữa tổ chức công đoàn và nhà trường để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của trường.

Nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hướng tới Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXII, có thể thấy Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trở thành một “người cộng sự” không thể thiếu, là lực lượng tiên phong trong việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường, xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) xứng đáng là chiếc nôi đào tạo hàng đầu của đất nước về khoa học xã hội và nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.