Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Sáng 19/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương có chuyến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương của thành phố.

Thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chúc mừng đến giám mục Đặng Đức Ngân cùng các vị giáo sĩ, chức sắc, đồng bào công giáo Giáo phận Đà Nẵng được hưởng một mùa Giáng sinh an lành, tốt đẹp, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ: Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng của dịch Covid-19, ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine, kinh tế thế giới suy thoái, nhiều biến động… nhưng năm 2022 đất nước ta vẫn phục hồi mạnh mẽ và có sự phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, trong đó có tôn giáo đặc biệt là Giáo hội công giáo Việt Nam… đã đóng góp vào thành công chung của đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, năm nay Việt Nam dự kiến tăng trưởng gần 8%, là một trong những quốc gia tăng trưởng cao ở châu Á và trên thế giới. Kinh tế xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản vượt qua khó khăn, đối ngoại được tăng cường, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh… để đất nước phát triển tốt hơn.

Thời gian qua, Giáo phận Đà Nẵng cũng đã triển khai vận động thực hiện có hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, từ thiện… nhất là giáo dục mầm non, dạy nghề, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ HIV, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Điều này góp phần chia sẻ cùng với nhà nước xã hội lan tỏa sự yêu thương, tương thân bác ái trong cộng đồng.

Năm 2022, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn, như Đại hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 5, Đại hội giới trẻ năm 2022, lễ hành hương La Vang,…

Đối với Đà Nẵng, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, đồng bào có đạo hoạt động đúng quy định pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích của Giáo hội.

Năm 2023, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, do đó sự đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước toàn thể nhân dân, cuộc vận động trong cộng đồng Công giáo Việt Nam “Kính Chúa - yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… với uy tín của các vị giám mục, chức sắc tôn giáo… sẽ phát huy kết quả năm 2022, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại.

Cảm ơn chuyến thăm, chúc mừng Giáng sinh của đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác, Đức giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng nhấn mạnh: Với cái nhìn của người công giáo thì ngày này rất đặc biệt, ngày lễ Giáng sinh mang tầm mức văn hóa của tâm linh, không chỉ đồng bào công giáo mà mọi người dân Việt Nam đón nhận, tham gia.

Sự sẻ chia, chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương mang lại niềm vui cho người công giáo, thể hiện sự cảm thông, hiểu biết, đồng hành, trách nhiệm của người công dân dù theo tín ngưỡng nào, tôn giáo nào đều phải có trách nhiệm góp phần bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp, bảo vệ nơi mình sinh sống.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội… với sự lãnh đạo tài tình, đã đem lại cho nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo niềm vui, sự an tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trụ sở chính Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam đang được triển khai xây dựng.

Trụ sở chính Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam đang được triển khai xây dựng.

Thăm và chúc mừng Giáng sinh tại trụ sở Trung ương Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ những khó khăn trong năm qua, đối với Hội truyền giáo Cơ đốc, khi điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc còn nhiều khó khăn vì đang trong quá trình xây dựng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo hiến pháp, pháp luật. Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương luôn quan tâm, ưu tiên giải quyết cho tôn giáo nói chung, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam nói riêng về mọi mặt.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, với uy tín của mục sư Hội trưởng, của các vị chức sắc, tín đồ… Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động các phong trào thi đua do nhà nước phát động trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững,…

Mục sư, Hội trưởng Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam Nguyễn Quang Đức thay mặt cho chức sắc, tín đồ Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Đồng thời, khẳng định sự tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển đất nước. Mỗi tín đồ, mỗi công dân luôn hết mình đóng góp cho đất nước bằng những việc nhỏ nhất, từ giúp đỡ những người chung quanh trong xóa đói, giảm nghèo, trong chấp hành đúng chính sách, pháp luật. Trách nhiệm cao nhất của mỗi công dân, mỗi đồng bào có đạo, đồng bào công giáo là luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.