Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực 3

Chiều 17/1, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm, làm việc và dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 đối với PGS, TS Đoàn Triệu Long. 

Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 cho PGS, TS Đoàn Triệu Long.
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 cho PGS, TS Đoàn Triệu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc kiện toàn bộ máy và người đứng đầu Học viện Chính trị khu vực 3 nhằm bảo đảm cho Học viện tiếp tục phát huy kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, khẳng định vai trò là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

Đây cũng là trọng trách rất lớn đặt ra cho Học viện Chính trị khu vực 3 trước yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các địa phương trong khu vực, cũng như công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, góp phần khẳng định vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong hệ thống đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hệ thống Học viện chính trị mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao cho. 

Trong thời gian qua, Đà Nẵng cũng như cả nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc Học viện và cá nhân PGS, TS Đoàn Triệu Long đã đề ra những giải pháp hợp lý, tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra sự cố do dịch bệnh đối với học viên, giảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao mối đoàn kết, thống nhất với tinh thần nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời yêu cầu PGS, TS Đoàn Triệu Long trên cương vị người đứng đầu phải quy tụ, tập hợp, luôn là hạt nhân của sự đoàn kết. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Học viện chính trị khu vực 3 phải cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bố trí sắp xếp nguồn lực hợp lý để thực hiện hiệu quả. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Học viện Khu vực 3 còn phải tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng chức danh cụ thể cho khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong và ngoài đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: cán bộ trường Đảng phải mẫu mực về mọi mặt, phải lan tỏa được đối với tất cả học viên. Là nơi đào tạo cán bộ quản lý, vì thế kỷ cương, kỷ luật phải được coi trọng. Đây cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Trên cương vị mới, PGS, TS Đoàn Triệu Long cam kết nỗ lực hết mình, tạo dựng mối đoàn kết trong nội bộ Học viện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của lãnh đạo Học viện, xứng đáng là một Học viện của toàn khu vực miền trung-Tây Nguyên và là một hợp phần của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS, TS Đoàn Triệu Long, sinh ngày 15/3/1972 tại huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà. Quê quán, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. PGS, TS Đoàn Triệu Long tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Huế năm 1994, và bắt đầu giảng dạy tại Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực 3 (nay là Học viện Chính trị Khu vực 3). PGS, TS Đoàn Triệu Long tốt nghiệp Cử nhân Triết học Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2002, nhận học vị Tiến sĩ Triết học năm 2010, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016. 

Từ tháng 11/2012 đến 7/2017, PGS, TS Đoàn Triệu Long là Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực 3; Từ tháng 8/2017 đến 2/2020 là Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3; Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020 là Phó Giám đốc điều hành Học viện Chính trị khu vực 3; Tháng 6/2020, được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2021, PGS, TS Đoàn Triệu Long được phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.