Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

Trong hai ngày 17 và 18/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri Tây Ninh tại xã Tân Hưng (huyện Tân Châu), xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) và phường 4 (thành phố Tây Ninh).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tóm tắt thông qua kết quả sau Kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời của một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với ý kiến của cử tri trong lần tiếp xúc lần trước; báo cáo kết quả về thực hiện nhiệm vụ của Đại biểu trong năm 2022.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 6 Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Quốc hội cũng thông qua 3 nghị quyết, đó là Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô- tô; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cử tri tham gia tiếp xúc đông đảo.

Cử tri tham gia tiếp xúc đông đảo.

Tại hội nghị, nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội cần xem xét ban hành Luật liên quan đến các hội và tổ chức quần chúng, để quản lý và kiểm soát được tốt hơn.

Vì trên thực tế, các hội, tổ chức quần chúng thường có số lượng đông người, khó kiểm soát. Cử tri cũng băn khoăn vấn đề kiểm soát lạm phát; điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, trong xử lý các vấn đề về tín dụng; tình trạng buôn lậu qua biên giới; việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cục bộ; tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế và giáo viên…

Trao đổi với các cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thêm nhiều nội dung quan trọng xoay quanh việc điều hành kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng cạnh tranh của nền kinh tế; kiềm chế lạm phát; tập trung thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Với vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đây là vấn đề cần phải thực hiện quyết liệt, quyết tâm cao và đồng bộ.

Trong phòng, chống dịch bệnh, đề nghị chính quyền, ngành y và nhân dân không chủ quan, lơ là trong việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm bảo đảm sức khỏe tính mạng người dân, quan tâm chế độ lực lượng tuyến đầu.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (thành phố Tây Ninh).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi đến các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh; các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các thầy giáo, cô giáo luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha và ngành giáo dục Tây Ninh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn sau dịch bệnh, đổi mới giáo dục, duy trì các hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường không bị gián đoạn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người”.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 2 bộ máy vi tính cho nhà trường. Đồng thời, thăm, chúc mừng nhà giáo Ngô Thúy Lệ (xã An Bình, huyện Châu Thành).

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.