Đồng chí Mùa A Vảng được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Sau hai ngày làm việc (22 và 23/8) khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần nhất trí cao, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các đồng chí được đại hội tín nhiệm hiệp thương tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, khoá 13, nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các đồng chí được đại hội tín nhiệm hiệp thương tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, khoá 13, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện dân chủ; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã hiệp thương cử 78 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 13.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 13.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa 13.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ vừa qua.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân; đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 460 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 8.690 căn nhà, tặng 21.578 suất quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ 4.717 học sinh con em hộ nghèo đi học... Thông qua các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm tại tỉnh hơn 4%/năm (hiện còn 25,68%).

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực triển khai thực hiện thành công Đề án số 09 về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng số 5.000 nhà đại đoàn kết được hoàn thành đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm tăng thêm sự sẻ chia, gắn kết trong nhân dân.

Kết quả thực hiện Đề án 09 tại Điện Biên là cơ sở để các cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong công tác xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ trì giám sát 1.033 cuộc, kiến nghị 3.150 ý kiến; tham gia giám sát cùng các cơ quan chức năng 1.852 cuộc.

Điểm nổi bật là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức được 398 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; phối hợp, chủ trì tổ chức 7.117 cuộc tiếp xúc cử tri với 388.250 lượt người tham dự...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri hăng hái tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song tỷ lệ cử tri của tỉnh Điện Biên đi bầu cử đạt 99,94% (đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Với mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên khóa 13 sẽ kế thừa, phát huy kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Công Thủy và đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị Mặt trận các cấp tỉnh Điện Biên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội để góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững trong thời gian tới…

Ngay sau đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cần tập trung sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; kịp thời xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, bảo đảm phù hợp điều kiện, tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra; chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao 7 Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.