Đồng chí Khamtay Siphandone với dấu ấn tại Đại hội VI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đồng chí Khamtay Siphandone – nhà lãnh đạo kiên cường, người bạn thủy chung của Việt Nam – đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cách mạng và phát triển của nước Lào. Ghi dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hiện đại của Lào, Đại hội lần thứ 6 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới mạnh mẽ mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của đồng chí Khamtay Siphandone.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, năm 1999. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, năm 1999. (Ảnh: TTXVN)

Theo tư liệu Vientiane Times đăng tải về quá trình phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.

Sau hơn 20 năm kể từ ngày giải phóng đất nước vào năm 1975, Đại hội lần thứ 6 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra tại thủ đô Vientiane từ ngày 18-20/3/1996, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng.

Tư liệu của Vientiane Times về quá trình phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại hội có sự tham gia của 381 đại biểu, đại diện cho 78.000 đảng viên trên toàn quốc. Các đại diện từ các nước anh em cũng được mời tham dự.

Đại hội đã bầu ra 49 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và Ban Chấp hành này đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu 9 ủy viên Bộ Chính trị.

Đồng chí Khamtay Siphandone được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong khi nguyên Chủ tịch Nouhak Phoumsavanh được chỉ định làm cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Đại hội, đồng chí Khamtay Siphandone trình bày báo cáo chính trị đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ trước. Báo cáo nêu bật những thành tựu và thách thức trong 10 năm thực hiện chính sách đổi mới.

Đại hội cũng phân tích tình hình trong nước và quốc tế, từ đó nhận định rằng Lào có đủ tiềm năng để từng bước phát triển.

Để đạt được điều này, Lào sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp-công nghiệp; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo người dân được tiếp cận giáo dục và y tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, đồng chí Khamtay Siphandone đã đưa Lào vững bước qua những giai đoạn then chốt và trong hành trình ấy, Việt Nam luôn là người bạn mà ông tin tưởng, gắn bó.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.