![]() |
TTXVN
Chiều 17/7, tại Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội thảo giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Lào 2026. Đây là hoạt động do Bộ Công thương hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cơ hội mở rộng mạng lưới kinh doanh và thúc đẩy thương mại song phương.
Ngày 17/7, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn tổ chức hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”.
Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.
Chiều 16/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc) ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào (VIETLAO EXPO) năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại song phương lớn nhất năm do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào phối hợp tổ chức.
Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 16/7, Diễn đàn Kết nối Khu vực ASEAN-Hàn Quốc 2026 đã khai mạc với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.
Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas), ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 24 người khác mất tích sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Nam Sulawesi do sự cố động cơ xảy ra, ngày 15/7.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.
Khẳng định Timor-Leste coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, Phó Thủ tướng Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm.
Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Warsaw, Ba Lan, ngày 15/7, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban ASEAN và tổ chức Lễ bàn giao chức Chủ tịch luân phiên cho Đại sứ quán Indonesia tại Ba Lan.
Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.
Thương mại điện tử là một trong những động lực quan trọng góp phần giúp hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương cán mốc 20 tỷ USD. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự hội thảo về thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Phnom Penh chiều 15/7.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono, ngày 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia.
Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phù hợp, góp phần hỗ trợ Timor-Leste tham gia ngày càng chủ động và hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN.
Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, xuất khẩu hàng hóa của quốc gia này đạt 17 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Indonesia đang triển khai chiến dịch bảo tồn quy mô lớn nhằm bảo vệ voi Sumatra và voi Borneo - 2 loài động vật biểu tượng của các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á - trong bối cảnh môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động kinh tế.
Trong tổng số 189.792 hộ gia đình hiện thuộc diện chưa thoát nghèo (chiếm 14,78%), Lào xác định đưa thêm khoảng hơn 100.000 hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2027-2030, thông qua các công tác trọng tâm như thu hút đầu tư vào nông nghiệp chế biến, phát triển cơ sở hạ tầng và tiện ích tại khu vực nông thôn…
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi chính quyền tỉnh Mondulkiri tăng cường hợp tác xuyên biên giới với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước và tăng trưởng kinh tế.
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (12/7/1976-12/7/2026).
Chiều 9/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket tổ chức Diễn đàn Kết nối Việt Nam tại Phuket 2026 với sự tham dự của đại diện khoảng 60 doanh nghiệp hai nước.
Ngày 9/7, tại tỉnh Phuket ở miền nam Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trang trọng tổ chức lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket, Thái Lan.
Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ tác động đến đời sống việc làm của gần 80 triệu người lao động tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tối 8/7, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu có buổi gặp gỡ và nói chuyện với kiều bào Việt Nam tại Phuket.
ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.
Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.
Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức.
Thái Lan đang đẩy mạnh tái cấu trúc ngành năng lượng thông qua giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng cường năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và mang lại các cơ hội kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư.