Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Sáng 16/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết.

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Tới thăm Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết cùng các linh mục, nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành tích mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận sự đóng góp lớn lao của Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, các linh mục, nam, nữ tu sĩ, bà con Công giáo trong Giáo phận đã có những đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như của địa phương.

Nổi lên có hai dấu ấn, bà con giáo dân dưới sự hướng dẫn của Giám mục cùng các vị linh mục đã đồng lòng chung sức với cả đất nước phòng, chống và đã vượt qua đại dịch Covid-19.

Bà con giáo dân trong giáo phận đã tham gia rất tích cực và làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Từ mô hình bà con giáo dân bảo vệ môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xây dựng Đề án về Cuộc vận động Toàn dân bảo vệ môi trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng tiếp tục dẫn dắt các vị chức sắc, tu sĩ và cộng đoàn Công giáo trong Giáo phận luôn gắn bó, đồng hành trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tôn giáo khác trên địa bàn tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm vừa qua để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, thực hiện theo phương châm “Kính Chúa, yêu nước”; chia sẻ cùng cộng đồng để có cuộc sống tốt hơn.

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết (đứng) cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng dịp lễ Giáng sinh 2022.

Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết (đứng) cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng dịp lễ Giáng sinh 2022.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm, chúc mừng dịp lễ Giáng sinh và nhận thấy sự ấm áp, đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc, các tôn giáo trên đất nước Việt Nam.

Tòa Giám mục sẽ tiếp tục hướng dẫn, vận động bà con giáo dân trong giáo phận tham gia cùng với chính quyền để thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia, làm tốt việc bảo vệ môi trường; trong Công giáo, bảo vệ môi trường đã trở thành một tín điều và là bổn phận thứ tư. Hướng dẫn bà con tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động việc làm thiết thực như trồng cây xanh, xử lý nước sạch, phân loại rác.

Đồng thời, cùng với các tôn giáo bạn tiếp tục cùng với chính quyền tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống để đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022.

Giáo phận Phan Thiết có khoảng 190 nghìn giáo dân, chiếm tỷ lệ 15,2% dân số toàn tỉnh Bình Thuận, sinh hoạt tại 5 giáo hạt, 102 giáo xứ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam tặng hoa và quà chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.