Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

Ngày 16/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện các tổ chức tôn giáo; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh Hoàng Văn Đạt cùng các linh mục, đồng bào giáo dân đón mừng một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, mạnh khỏe, may mắn, nhiều hồng ân, hồng phúc.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào giáo dân đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2021, cả đồng bào có đạo và không có đạo trong nước đã chung sức, chung lòng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt qua đại dịch Covid-19.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Giám mục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp nhưng phải thực hiện an toàn phòng, chống dịch, nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vận động nhân dân và giáo dân hạn chế hoạt động đông người. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người đều được đón Tết tươi vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Các tổ chức tôn giáo tăng cường đoàn kết, thực hiện đúng giáo lý.

Giám mục Hoàng Văn Đạt cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với hoạt động tôn giáo của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Giám mục cũng khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc công giáo và bà con giáo dân phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp Đạo”, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sau buổi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội, tạo điều kiện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.