Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá

Ngày 14/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự, chỉ đạo đại hội.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Thanh Hóa không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu. Nổi bật là công tác tuyên truyền có sự đổi mới theo hướng tiếp cận tốt nhất đến người dân, đối tượng vận động, tập hợp.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện sâu rộng, mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực; huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân trị giá hơn 2.905 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế-xã hội...

Các đại biểu tham dự đại hội đã tham luận, nêu bật vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự, biên giới đoàn kết, hữu nghị; động viên nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; nhân rộng phong trào sống “Tốt đời, đẹp đạo, xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đồng tình, nhất trí cao với các văn kiện dự thảo trình Đại hội, thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, biểu dương kết quả đáng trân trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Thanh Hóa nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật; đồng thời triển khai, thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và Chương trình xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững sự đoàn kết của Đảng bộ, đoàn kết giữa các thành phần, giai cấp, tầng lớp xã hội, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, đồng bào dân tộc đa số với đồng bào dân tộc thiểu số, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ, tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn tỉnh. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu nước-một cực tăng trưởng mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân chung của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.