Đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải đơn giản hóa hơn nữa hồ sơ, thủ tục, giảm thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đẩy mạnh thực hiện trực tuyến; đồng thời chú trọng đến vấn đề bảo mật dữ liệu.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội nhận định các điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp đã cơ bản bám sát thực tiễn; đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu, cắt giảm các thủ tục hành chính.

Đề nghị mở rộng thêm thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp đến công an cấp xã

Về phân loại Phiếu lý lịch tư pháp, đại biểu Vũ Hồng Luyến (Đoàn Hưng Yên) chỉ ra thực trạng nhiều cơ quan lạm dụng yêu cầu người dân nộp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2, vốn ghi cả án tích đã được xóa, gây ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, đại biểu đề nghị xem xét chỉ cấp một loại phiếu cho cá nhân, không phân biệt Phiếu số 1 và số 2.

Đồng thời, đại biểu đề nghị giảm thời hạn xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ 15 ngày xuống còn 10 ngày để phù hợp với chuyển đổi số.

db-nguyen-van-quan-doan-dbqh-thanh-pho-can-tho-198.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Quân (Đoàn thành phố Cần Thơ). (Ảnh: LÂM HIỂN)

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Văn Quân (Đoàn thành phố Cần Thơ) đề nghị mở rộng thêm thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến công an cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện và cũng phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu đặt vấn đề: Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nếu lý lịch tư pháp mà người dân phải lên tới trung tâm công an tỉnh, thành phố thì nhiều địa phương rất xa. Hiện nay, cũng đã liên thông về các cơ sở dữ liệu rồi. “Có chăng thì chúng ta có thể xem xét, nâng cấp cơ sở vật chất của các xã, phường để dần dần thực hiện thủ tục này cho người dân ở cấp xã”.

Trên tinh thần đó, đại biểu Nguyễn Văn Quân đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu thiết kế đưa một điều khoản về cơ chế liên thông đối với các cơ quan liên quan để khai thác dữ liệu về lý lịch tư pháp thông qua cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính mà không buộc người dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-va-tu-phap-db-hoang-thanh-tung1-1480-9961.jpg
Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Đoàn Cần Thơ), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. (Ảnh: DUY LINH)

Bày tỏ tán thành với đề xuất trên, đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Đoàn Cần Thơ), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, đề xuất mở rộng thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến công an cấp xã cần được nghiên cứu vì phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và điều kiện hạ tầng, kết nối cơ sở dữ liệu như hiện nay, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. dữ liệu như hiện nay, để công an xã có thể truy cập, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân khi có yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về nội dung trên.

Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu, chú trọng bảo mật dữ liệu

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, người dân rất mong đợi việc cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Lần này sửa đổi Luật phải bảo đảm đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian, đẩy mạnh thực hiện trực tuyến; miễn phí cho trẻ em, người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, thúc đẩy dịch vụ công mức độ 4... Vấn đề này sẽ tạo thuận lợi cho người dân vì hiện nay hầu hết xin việc, làm giấy tờ đều phải có Phiếu lý lịch tư pháp.

Cho biết, hiện nay 10% dữ liệu bị lỗi do chuyển giao thủ công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo Luật nên quy định lộ trình chuyển số hóa đạt 100% vào năm 2026.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-phat-bieu3-8437.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Liên quan tới cải cách thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung rất cần thiết. Theo đó, cần phải đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian cấp phiếu và tăng cường cấp phiếu trực tuyến, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần phải tham khảo mô hình các nước trong việc tra cứu án tích để bảo đảm tính dữ liệu, tránh sửa chữa trái phép.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, phải quan tâm đến rủi ro bảo mật dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu nhạy cảm như án tích cá nhân. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong Dự án Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi, cần bổ sung các quy định riêng về an ninh mạng, theo tinh thần của Luật An ninh mạng 2018 và Luật An ninh mạng sửa đổi lần này. Trong xây dựng quản lý các dữ liệu lý lịch tư pháp có thể bổ sung về quy định tiêu chuẩn dữ liệu, tránh lạm dụng dữ liệu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cơ quan thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.