Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất các khâu chuẩn bị

Trong những ngày vừa qua, bên cạnh công tác chuyên môn, các khâu chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023 đang được hoàn tất theo quy định và tiêu chuẩn của Ban tổ chức giải đấu và FIFA.
Đội trưởng Huỳnh Như ký lên lá cờ thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Đội trưởng Huỳnh Như ký lên lá cờ thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Để bảo đảm các yêu cầu về hình ảnh và chất lượng các trận đấu, trước ngày thi đấu chính thức, đoàn cán bộ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có buổi kiểm tra các thiết bị, trang phục… của 32 đội tuyển sẽ sử dụng trong các trận đấu sắp tới.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Kết quả, toàn bộ các trang thiết bị và thông tin của đội tuyển nữ Việt Nam đáp ứng các quy định của FIFA, sẵn sàng cho Vòng bảng World Cup nữ 2023.

Đại diện FIFA trao bảng danh vị chứng nhận đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đại diện toàn đội nhận bảng danh vị. (Ảnh: VFF)

Đại diện FIFA trao bảng danh vị chứng nhận đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia. Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đại diện toàn đội nhận bảng danh vị. (Ảnh: VFF)

Trước đó, FIFA đã cung cấp thiết bị để ban huấn luyện và các cán bộ hậu cần hoàn thiện việc gắn miếng dán tay áo lên trang phục thi đấu của cầu thủ. Cùng với đó, các thiết bị ghi hình kỹ thuật của đội cũng sẽ được gắn tem để phân biệt với các thiết bị của đơn vị truyền hình bản quyền.

Đặc biệt, tại World Cup nữ 2023, băng đội trưởng sẽ được thiết kế riêng theo các chiến dịch cộng đồng được triển khai theo từng vòng đấu, nhằm lan toả và thúc đẩy các giá trị ý nghĩa về việc “Không phân biệt đối xử”.

Các cột cờ góc tại trận đấu cũng là những lá cờ riêng của từng đội với chữ ký của đội trưởng.

Lá cờ thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam với chữ ký của đội trưởng Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)

Lá cờ thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam với chữ ký của đội trưởng Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)

FIFA và Ban tổ chức giải đấu cũng chú trọng vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu.

Một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập,…

Với sự hỗ trợ của FIFA và sự chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đang được bố trí các điều kiện thuận lợi nhất để tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại bảng E World Cup nữ 2023 với các đối thủ là đội tuyển nữ Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Hôm nay (20/7), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Fred Taylor Park. Đây là buổi tập kín nhằm giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự quan sát và đưa ra quyết định về chiến thuật cho trận đấu đầu tiên tại World Cup nữ 2023.

Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 7 Truyền hình Quốc hội.

Giải đấu khởi tranh với 2 trận đấu của bảng A, chủ nhà New Zealand gặp Na Uy và bảng B, đồng chủ nhà Australia gặp Công hòa Ireland.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.