Khai mạc World Cup bóng đá nữ 2023

Kỳ giải hứa hẹn những cuộc đua tranh hấp dẫn

Chiều nay 20/7, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup bóng đá nữ) 2023 sẽ chính thức khai mạc tại New Zealand. World Cup lần này được hai nước New Zealand và Australia đồng đăng cai tổ chức, hứa hẹn những cuộc đua tranh hấp dẫn khi áp dụng thể thức thi đấu 32 đội tuyển, nhiều nhất từ trước đến nay.
Ðội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand trước thềm World Cup 2023. (Ảnh VFF)
Ðội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand trước thềm World Cup 2023. (Ảnh VFF)

Diễn ra bốn năm một lần, bắt đầu từ năm 1991, World Cup bóng đá nữ 2023 có nhiều thay đổi. Ðầu tiên là số lượng đội bóng đã tăng từ 24 lên 32 đội tham dự, nhiều nhất từ trước đến nay, qua đó tạo cơ hội cho nhiều đội bóng ở châu Âu, châu Á và châu Phi có cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, đây cũng là kỳ giải có tổng giá trị giải thưởng tăng kỷ lục, hơn gấp ba lần, từ 30 triệu USD ở giải năm 2019 lên tới 110 triệu USD, còn nếu so với giải năm 2015 thì tăng gấp 10 lần. Khác với những lần trước, lần đầu tiên, FIFA bán bản quyền truyền hình riêng cho một kỳ World Cup nữ, chứ không bán kèm với bản quyền truyền hình World Cup nam như trước và dự kiến số lượng người theo dõi giải sẽ đạt hơn 1,2 tỷ người.

Cùng với các kỷ lục nêu trên, World Cup bóng đá nữ 2023 cũng là lần đầu có hai nước đăng cai tổ chức. Giải sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 tại 10 sân vận động thuộc chín thành phố của New Zealand và Australia. Các đội sẽ thi đấu tại sân vận động của các thành phố: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth (Australia) cùng Auckland, Wellington, Dunedin và Hamilton (New Zealand), trong đó, thành phố Sydney có hai sân vận động được lựa chọn.

32 đội bóng được chia thành tám bảng đấu. Châu Á có: Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam; châu Phi có: Morocco, Nigeria, Nam Phi và Zambia; đại diện cho Nam Mỹ là: Argentina, Brazil, Colombia; khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe có: Mỹ, Canada, Costa Rica, Haiti, Jamaica, Panama. Các đội tuyển đến từ châu Âu đông nhất, bao gồm: Ðan Mạch, Anh, Pháp, Ðức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Bồ Ðào Nha, Ireland, Tây Ban Nha, Thụy Ðiển và Thụy Sĩ, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Ðại dương chỉ có New Zealand.

Trong số các đội tuyển dự giải, đội tuyển nữ Mỹ giàu thành tích nhất với bốn lần đoạt ngôi vô địch và là đương kim vô địch giải. Ðội tuyển Ðức có hai lần giành Cúp, trong khi hai đội tuyển nữ Na Uy và Nhật Bản có một lần đăng quang. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ở thời điểm hiện tại, với thực lực của mình, các đội tuyển nữ Mỹ, Anh, Ðức đang là những ứng cử viên vô địch hàng đầu của kỳ World Cup năm nay. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, Mỹ sẽ là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup (cả nam và nữ) lập kỷ lục ba lần vô địch liên tiếp. Bên cạnh đó, các đội: Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan cũng có khả năng tranh chấp ngôi cao.

Mặc dù không nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu, nhưng trong sáu đội tuyển nữ châu Á dự giải, ngoài hai đội lần đầu góp mặt là Việt Nam và Philippines thì Nhật Bản và Trung Quốc là hai đội có thể làm nên bất ngờ. Bên cạnh Nhật Bản từng tạo nên kỳ tích, lên ngôi vô địch năm 2011 và á quân năm 2015, tuyển nữ Trung Quốc cũng từng vào tới bán kết năm 1995 và đoạt ngôi á quân năm 1999. Ðó là chưa kể tới đội tuyển Australia và Hàn Quốc đang có những tiến bộ trong thời gian gần đây, thường xuyên có mặt tại World Cup và hứa hẹn có thể là những “ngựa ô” của giải.

Ðội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm tại bảng E được gọi là “bảng tử thần” bởi có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan cùng một đội bóng của châu Âu là Bồ Ðào Nha. Trong trận ra quân ngày 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ngay thử thách cực lớn là đội tuyển Mỹ.

Trước đối thủ đẳng cấp vượt trội, chúng ta không đặt ra kỳ vọng các học trò của huấn luyện viên Mai Ðức Chung sẽ làm nên chuyện bởi cơ hội rất thấp. Việc giữ được tỷ số thua không quá cách biệt và thậm chí nếu ghi được bàn thắng vào lưới của Mỹ và Hà Lan đã là một kỳ tích. Ở bảng đấu này, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn trông chờ cơ hội có điểm trước Bồ Ðào Nha (đội bóng cũng lần đầu dự giải) khi các cô gái của chúng ta sẽ buộc phải tấn công để giành điểm.

Lễ khai mạc World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ được tổ chức trên sân vận động Eden Park 50.000 chỗ ngồi ở thành phố Auckland của New Zealand vào 12 giờ trưa nay 20/7, theo giờ Việt Nam. Tuy hết sức ngắn gọn, nhưng nước chủ nhà đã chuẩn bị khá công phu cho chương trình nghệ thuật chào mừng với màn trình diễn hiện đại và đậm đà bản sắc văn hóa của New Zealand và Australia. Ngày sau đó, trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và Na Uy (bảng A) sẽ diễn ra, mở màn cho những ngày World Cup bóng đá nữ 2023 sôi động.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.