AFC ca ngợi Thanh Nhã đáng xem tại World Cup nữ 2023

Thanh Nhã hiện đang là cái tên nổi bật bậc nhất của đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới World Cup nữ 2023, đặc biệt sau khi ghi bàn thắng tung lưới đội tuyển nữ Đức.
Thanh Nhã gây ấn tượng mạnh nhờ bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức. (Ảnh: AFC)
Thanh Nhã gây ấn tượng mạnh nhờ bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức. (Ảnh: AFC)

Thanh Nhã vừa có vinh dự được trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ca ngợi, với bài viết “6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023”.

Trong bài viết này, AFC ca ngợi Thanh Nhã như sau: “Tháng trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã đấu giao hữu với đội tuyển nữ đứng hạng 2 thế giới, Đức. Thất bại 1-2 nhưng đội bóng Đông Nam Á đã chơi với tính tổ chức cao, đầy ấn tượng. Và chính Thanh Nhã là người ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam ở trận đó.

Thanh Nhã là nhân tố nổi bật hướng đến tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Cô cũng là yếu tố quan trọng đã cùng tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) để có vé dự Vòng chung kết World Cup. Gần nhất, cô cũng đã ghi bàn, để góp công giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Myanmar, qua đó tiếp tục vô địch Đông Nam Á.

Sau khi đã ghi bàn vào lưới tuyển Đức, hiện Thanh Nhã đang rất khao khát ghi tiếp bàn thắng ở Vòng chung kết World Cup 2023, nơi đội tuyển nữ Việt Nam phải đấu nhiều địch thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha”.

Ngoài Thanh Nhã, AFC còn ca ngợi 5 ngôi sao nữ trẻ châu Á khác, là Mary Fowler (Australia), Shen Mengyu (Trung Quốc), Aoba Fujino (Nhật Bản), Casey Phair (Hàn Quốc) và Isabella Flanigan (Philippines).

6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023. (Nguồn: AFC)

6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023. (Nguồn: AFC)

Cũng trong ngày hôm qua, khi AFC lên bài viết ca ngợi Thanh Nhã thì cô gái trẻ này cũng được đội tuyển Việt Nam cử ra trả lời truyền thông.

Chia sẻ với báo chí, Thanh Nhã thể hiện rõ sự quyết tâm hướng về Vòng chung kết World Cup nữ 2023, cô nhận định :“Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam có lẽ vẫn là thể hình và một phần thể lực, nhưng chúng tôi luôn có ý chí và tinh thần để chiến đấu hết mình.

Hiện tại tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển. Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo.

Sau 2 trận đấu vừa qua, tôi và toàn đội đã rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất để có thể đem những điều mình học hỏi được tiến vào giải đấu sắp tới và có những trận đấu tốt”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.