Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng được thi đấu cùng Uzbekistan và Trung Quốc

Sau gần 2 tuần tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu.
Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger tập luyện cùng các tuyển thủ. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger tập luyện cùng các tuyển thủ. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 21/10 tới. Trước ngày đi thi đấu, các cầu thủ nữ được sắp xếp thi đấu giao hữu 1 trận với đội lão tướng Thanh Trì chiều 18/10 để ban huấn luyện rà soát lực lượng lần cuối và lắp ráp đội hình.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Cải thiện thể lực và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ

Đánh giá về quá trình tập luyện vừa qua, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết đội rất may mắn khi chuẩn bị được gặp những đối thủ được đánh giá chất lượng.

“Hơi tiếc một chút trong đợt tập trung này, thời gian chuẩn bị của toàn đội chưa được nhiều, chỉ có 10 ngày chuẩn bị để đi thi đấu. Nhưng đấy là một điều quý giá với chúng tôi, chúng tôi được thi đấu với Trung Quốc là đối tượng hơn hẳn, xếp trên chúng ta trên bảng xếp hạng của FIFA rất nhiều. Đối thủ Uzbekistan có trình độ ngang bằng chúng ta. Đây là những đối tượng chúng ta có thể tranh chấp ở khu vực châu Á”, ông nói.

Trong thời gian đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vừa qua, ban huấn luyện chủ yếu tập trung vào rèn thể lực cho các cầu thủ, xen kẽ đấu tập để rèn đấu pháp cũng như xếp đội hình đi thi đấu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các tuyển thủ trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các tuyển thủ trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

“Đội tuyển vẫn phải cải thiện nhiều, nhất là về thể lực. Chúng ta tầm vóc thấp, thể lực yếu, cho nên nếu muốn đáp ứng yêu cầu thi đấu, chúng ta cần tăng cường thể lực hơn nữa thì mới thi đấu tốt hơn được. Đợt này thời gian tập huấn của đội tuyển hơi ngắn do còn phụ thuộc vào các cầu thủ phải thi đấu giải trong nước, quốc tế nên không thể tập trung sớm được. Nếu có thêm thời gian tập luyện, tôi nghĩ thể lực của các cầu thủ sẽ tốt hơn và có thể đảm bảo về chuyên môn hơn”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá về lực lượng cầu thủ trẻ được gọi lên tập trung đội tuyển, ông Mai Đức Chung nhận định: “Việc trẻ hóa lực lượng là một hành trình của tất cả các đội bóng để có được lứa kế cận. Nếu chúng ta không có lứa kế cận tốt thì rõ ràng thành tích của chúng ta sẽ không tốt. Vì vậy, chúng tôi đã làm điều này từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới làm.

Nhưng chúng tôi liên tục thay đổi, thường xuyên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác nhau lên đội tuyển nữ tập luyện để làm quen, sau đó có thể sẽ trả về và mời những người khác lên, chứ không cố định một vài người. Tất nhiên những vận động viên đang thi đấu tốt sẽ nằm trong kế hoạch lên đội tuyển. Đó là cách đào tạo của tôi. Chính vì vậy, cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đợt này với mục đích đào tạo các bạn ấy tiếp cận với đội tuyển nhiều hơn, phù hợp hơn và phối hợp với các chị tốt hơn”.

Tiền vệ Tuyết Dung: Tinh thần thoải mái, cầu thủ trẻ hòa nhập tốt

Tuyết Dung cùng các đồng đội nỗ lực nâng cao chuyên môn. (Ảnh: VFF)

Tuyết Dung cùng các đồng đội nỗ lực nâng cao chuyên môn. (Ảnh: VFF)

Về phần mình, trong vai trò một trong những cầu thủ kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết hiện tại tinh thần của đội rất thoải mái, vui vẻ trong từng buổi tập. Bản thân Tuyết Dung và toàn đội đang rất hào hứng để có thể thi đấu giải sắp tới ở Trung Quốc.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều năm, nhận định về các đối thủ sắp tới, Tuyết Dung cho biết: “Trung Quốc là một trong những đội rất mạnh ở châu Á. Trận đấu với chủ nhà Trung Quốc sẽ giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm. Sự chuẩn bị của Ban huấn luyện dành cho toàn đội hiện tại đang rất tốt.

Mặc dù thời gian rất ngắn, và một số cầu thủ tập trung muộn như TP Hồ Chí Minh vừa tham dự giải câu lạc bộ châu Á, Thái Nguyên T&T và Hà Nội cũng vừa kết thúc giải cúp tứ hùng, đó là một bước đệm cho toàn đội trước khi lên tuyển. Do thời gian chuẩn bị rất ngắn nên Ban huấn luyện bổ sung thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật, thời gian này cũng có một số trận đấu giao hữu bổ ích để hướng tới giải đấu một cách tốt nhất”.

Đánh giá về lứa cầu thủ trẻ, Tuyết Dung cho biết: “Các cầu thủ trẻ hiện tại hòa nhập rất tốt, từ các chị đến các em đều đồng lòng làm sao từ tập luyện đến thi đấu đều vì một mục đích chung. Bản thân Dung và các chị trong đội khi ra sân có vấn đề gì thì đều chỉ bảo các em để các em tiến bộ từng ngày. Hiện tại lứa cầu thủ trẻ đang hòa nhập tốt và các em có tinh thần cầu tiến để làm sao có thể đầu tiên là được triệu tập lên đội tuyển và thứ hai là có thể được vào sân thi đấu.

Năm nay đúng là không có một giải đấu chính thức nào. Lần tập trung đợt 1 thì toàn đội cũng chỉ lên tập và sang Cộng hòa Séc để tập huấn, lần này cũng là một giải đấu, nhưng tính chất cũng chỉ là giải giao hữu. Nhưng những đợt tập trung này rất quan trọng. Một năm không có giải đấu nào, nhưng đội tuyển nữ vẫn nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ít nhất dù không có giải, nhưng đội tuyển vẫn được tập trung tập luyện với nhau, từ đó có sự chuẩn bị chủ động cho rất nhiều giải đấu quan trọng sẽ diễn ra trong năm sau”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.