Tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị thi đấu giao hữu tại Trung Quốc

Trong tháng 10, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung thứ 2 trong năm 2024 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục các mục tiêu mới. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục các mục tiêu mới. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại từ ngày 9/10 đến ngày 30/10 với danh sách bao gồm 23 cầu thủ. Đây là giai đoạn tập trung quan trọng nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới và duy trì phong độ thi đấu của các cầu thủ.

Trong đó, các cầu thủ thuộc biên chế của Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ hội quân muộn hơn, vào ngày 13/10, do họ phải hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại vòng bảng của Giải bóng đá vô địch Câu lạc bộ nữ châu Á. Đây là một điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm các cầu thủ có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi trước khi gia nhập đội tuyển quốc gia.

Đợt tập trung lần này sẽ có sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Cedric Roger, người đã trở lại để đồng hành cùng huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung. Ông Cedric Roger sẽ tiếp tục nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo đảm thể lực cho các cầu thủ, giúp họ duy trì sự bền bỉ và sức mạnh cần thiết trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

Cùng với ông Cedric Roger, các trợ lý như Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng tham gia vào quá trình huấn luyện, bảo đảm mọi khía cạnh chiến thuật và kỹ năng của đội tuyển được chăm sóc kỹ lưỡng.

So với danh sách tập trung ở đợt đầu tiên vào tháng 9 tại Cộng hòa Séc, lực lượng của đội tuyển hầu như không có quá nhiều sự thay đổi. Điều này cho thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện đang duy trì sự ổn định và tin tưởng vào các cầu thủ đã được lựa chọn.

Tuy nhiên, có một vài điều chỉnh đáng chú ý. Đầu tiên, tiền đạo chủ lực Huỳnh Như sẽ không tham gia đợt tập trung này. Nguyên nhân là do cô đang có những kế hoạch cá nhân quan trọng và cần tập trung để chuẩn bị cho các dự định đó. Sự vắng mặt của Huỳnh Như là một mất mát lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ hoặc ít được thi đấu có thể tỏa sáng và chứng minh khả năng của mình.

Ngoài ra, trong danh sách tập trung lần này, một sự thay đổi khác nằm ở vị trí thủ môn. Thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh (thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội) sẽ không góp mặt, thay vào đó là sự xuất hiện của thủ môn Quách Thu Em từ Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất. Đây là động thái của ban huấn luyện nhằm tăng cường tính cạnh tranh và bảo đảm đội tuyển luôn có những phương án tối ưu ở vị trí gác đền.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự chuyến tập huấn tại Trung Quốc. (Nguồn: VFF)
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự chuyến tập huấn tại Trung Quốc. (Nguồn: VFF)

Để tiếp tục phát triển và tạo ra lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia, ban huấn luyện cũng đã trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ tiềm năng. Cụ thể, các cầu thủ như Nguyễn Thị Kim Yên (Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất) và Hồ Thị Thanh Thảo (thuộc Câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam) được triệu tập để rèn luyện cùng các đàn chị.

Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ này có thêm kinh nghiệm, học hỏi từ các đồng đội có kinh nghiệm và nâng cao trình độ cá nhân. Quyết định này thể hiện tầm nhìn dài hạn của ban huấn luyện, hướng tới việc xây dựng một đội tuyển nữ Việt Nam mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Nhìn chung, đợt tập trung từ ngày 9/10 đến 30/10 của đội tuyển nữ Việt Nam là một bước quan trọng, không chỉ để duy trì phong độ mà còn để chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quốc tế sắp tới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hỗ trợ từ các chuyên gia, hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy được sức mạnh và tinh thần chiến đấu, đem lại những thành tích ấn tượng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.