Đội tuyển nữ quốc gia lên đường tập huấn tại Nhật Bản

Hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng và lối chơi trước thềm SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 21/11 đến 30/11, với một số điều chỉnh nhân sự so với danh sách tập trung công bố ngày 17/10.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các nữ tuyển thủ quốc gia bước vào chuyến tập huấn chất lượng trước thềm SEA Games 33. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các nữ tuyển thủ quốc gia bước vào chuyến tập huấn chất lượng trước thềm SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Sau một tháng rèn luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, Ban Huấn luyện quyết định năm cầu thủ không tham gia chuyến tập huấn gồm: Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Vạn (do chấn thương) và Trần Nhật Lan.

Trong khi đó, sau khi câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành vòng bảng A Giải bóng đá Câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2025-2026 và giành quyền vào tứ kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bổ sung sáu cầu thủ: Quách Thu Em, Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên và Trần Thị Kim Thanh.

Hai thành viên thuộc Ban Huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Thị Kim Hồng cũng được điều động tăng cường để hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn.

danhsach-doituyennu-taphuannhatban.png
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 33. (Nguồn: VFF)

Theo kế hoạch, trong đêm 20/11, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia di chuyển từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về sân bay quốc tế Nội Bài. Cùng thời điểm đó, tám thành viên của đội tuyển bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sẽ nhập đoàn, thực hiện thủ tục khởi hành vào lúc 1 giờ 35 phút ngày 21/11. Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) lúc 8 giờ sáng (theo giờ địa phương).

Trong 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các đội bóng thuộc hệ thống các trường đại học tại thành phố Nagoya. Đây là dịp quan trọng để đánh giá phong độ từng vị trí, khả năng phối hợp và mức độ thích ứng chiến thuật của toàn đội trước khi bước vào SEA Games 33.

Kết thúc chương trình tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/11 và đóng quân thêm hai ngày nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết. Ngày 2/12, đội tuyển sẽ di chuyển sang thành phố Chonburi (Thái Lan), sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.