Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam trở lại đấu trường FIBA Asia Cup

Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam vừa hoàn tất vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025, diễn ra tại thành phố Ulaanbaatar, Mông Cổ từ ngày 10-14/11/2022.

Đây là giải đấu 5x5 hàng đầu khu vực của FIBA Asia Cup và Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam đã góp mặt ở bảng D cùng các đối thủ Malaysia, Mông Cổ, Tahiti và Thái Lan.

Năm cầu thủ Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Năm cầu thủ Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Trong hơn một thập kỷ phát triển và thay đổi gần đây, bóng rổ Việt Nam dần ghi được dấu ấn đậm nét, có những bước chuyển mình tích cực thể hiện qua những thành tích bước đầu tại 2 mùa SEA Games 30 và 31.

Lần đầu tiên sau gần 60 năm, Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam 5x5 chính thức quay trở lại đấu trường châu Á và tạo ra những dấu ấn ở hành trình vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025 lần này.

Chiến thắng mở màn trong trận đấu ngày 10/11 trước Tahiti với tỷ số 84-41 bằng lối chơi biến hóa và những pha bóng đầy khởi sắc đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Đội tuyển Bóng rổ quốc gia Việt Nam tại đấu trường châu lục. Chiến thắng này đã trở thành thông tin nóng hổi và được kiều bào ta tại Mông Cổ chú ý quan tâm.

Tinh thần quyết tâm của các "chiến binh cờ đỏ sao vàng" vẫn được giữ nguyên ở các trận đấu sau đó. Trước đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Mông Cổ vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam đã để lại để lại ấn tượng tốt dù không thể giành được chiến thắng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Điển hình là cầu thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, khi trung phong cao 2,3m này luôn là điểm tựa, đầu tàu có số điểm cao nhất đội. Việc có cùng thành tích với Malaysia khi cả hai đều có 1 trận thắng và 2 trận thua sau 3 lượt trận đồng nghĩa việc để giành được quyền đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Matt Van Pelt sẽ phải thi đấu “trận chung kết” với đại diện đến từ “quốc gia trăm đảo”.

Đúng tính chất của một trận đấu quyết định, cả 2 đội đều nhập cuộc nhanh nhằm tạo thế chủ động. Mặc dù thi đấu với quyết tâm cao trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ngược dòng thành công.

Dù không thể đi tiếp nhưng các "chiến binh cờ đỏ sao vàng" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ khi thể hiện tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình, không từ bỏ trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ trong việc đứng ra kết nối, kêu gọi kiều bào đang sinh sống tại thành phố Ulaanbaatar, trong 2 ngày cuối tuần 12-13/11, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo kiều bào đã vượt qua những khó khăn về tình hình giao thông cũng như cái lạnh lên tới -190C của xứ Thảo nguyên để tới cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Kiều bào tại Mông Cổ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Kiều bào tại Mông Cổ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên khán đài của UG Arena đã chạm tới trái tim của toàn thể các cầu thủ, Ban Huấn luyện cũng như chính những khán giả là kiều bào Việt Nam, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho các "chiến binh cờ đỏ sao vàng" thi đấu hết mình.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.