Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm trường mang tên Bác tại Mông Cổ

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những thành tích “trồng người” mà thầy trò nhà trường đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử hơn 70 năm ươm mầm tài năng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Mông Cổ.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mông Cổ, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ, ngày 15/9, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch phân ban phía Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ, cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành, một số viện nghiên cứu và nhóm doanh nghiệp Việt Nam đã tới thăm Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Trong không khí thắm tình hữu nghị và tình cảm ấm áp mà thầy trò nhà trường dành cho đoàn công tác, Bộ trưởng Lê Minh Hoan trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những thành tích “trồng người” của nhà trường trong suốt chặng đường lịch sử hơn 70 năm ươm mầm tài năng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Mông Cổ tươi đẹp ngày nay.

Ghi nhận những cống hiến to lớn nhằm vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mông Cổ, đặc biệt là những thành tích trong công tác tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ hơn 40 năm qua, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ tình cảm và nguyện vọng của thầy trò Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, thay mặt tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, Hiệu trưởng E.Gungaajav bày tỏ vinh dự được đón Bộ trưởng và đoàn công tác tới thăm, coi đây là món quà ý nghĩa động viên, cổ vũ to lớn từ phía Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho trường mang tên Bác.

Hiệu trưởng đã báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng và đoàn công tác về tình hình chung cũng như những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của trường suốt chặng đường hình thành, phát triển và đặc biệt những dấu ấn tự hào kể từ khi được mang tên Người năm 1980.

Bày tỏ mong muốn phía Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm tới trường, Hiệu trưởng E.Gungaajav hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, cũng như trong công tác tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mông Cổ nói riêng.

Xúc động trước tình cảm của thầy trò nhà trường, ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Công ty cổ phần Cá sạch Việt Nam đã trao tặng phần quà 500kg cá (trị giá 6.000 USD) và 1 suất học bổng toàn phần thường niên dành cho học sinh Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sang du học tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm trường mang tên Bác tại Mông Cổ ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Công ty cổ phần Cá sạch Việt Nam tặng quà cho nhà trường. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Dịp này, ông Nguyễn Vũ Hoan, đại diện Tổng công ty Lương thực miền bắc (Vina Food 1) đã trao tặng phần quà trị giá 5 tấn gạo (trị giá 2.000 USD) với mong muốn hỗ trợ nhà trường mua sắm một số trang thiết bị dạy và học, góp phần nhỏ bé vào việc tăng cường cải thiện việc giảng dạy, học tập của thầy trò nhà trường.

Thầy E.Gungaajav xúc động cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của doanh nhân Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ sử dụng món quà này đúng mục đích, qua đó lan tỏa tình cảm của người dân và doanh nghiệp Việt Nam dành cho thế hệ tương lai.

Nhân dịp đón Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn đại biểu Việt Nam, nhà trường đã tổ chức chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước trên xứ sở Thảo nguyên xanh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.