Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 2

Ngày 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đồng chủ trì cuộc họp Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 2.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho. (Ảnh: VGP)

Sáng kiến lập cơ chế Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc được hai bên đưa ra và quyết định cùng nhau thực hiện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Che In vào tháng 3/2018 nhằm tạo ra cơ chế trao đổi cấp cao tương xứng mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc về những vấn đề quan trọng, giúp mở rộng, tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích của cả hai phía trong các lĩnh vực kinh tế và khắc phục vướng mắc, hỗ trợ các cơ chế, khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương khác. Đối với phía Hàn Quốc, sáng kiến này nằm trong tổng thể Chính sách Hướng Nam mới, trong đó có Việt Nam được đặt là trọng tâm.

Phát biểu tại Đối thoại, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc đã sớm hỗ trợ vaccine, thiết bị y tế cho Việt Nam, góp phần quan trọng vào công tác phòng dịch Covid-19 và sớm đưa hoạt động kinh tế-xã hội trở lại bình thường.

Theo Phó Thủ tướng, Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc nhằm định hướng và mở rộng, tăng cường hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho tại Đối thoại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho tại Đối thoại.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên “mức Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, cuộc họp đối thoại lần này sẽ góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trong bối cảnh tình hình mới.

Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư FDI (lũy kế vốn đăng ký đầu tư đạt 81,3 tỷ USD); đứng thứ hai về hợp tác phát triển (3,75 tỷ USD), du lịch và lao động; đứng thứ ba về hợp tác thương mại (đạt 86,4 tỷ USD năm 2022).

“Các kết quả, thỏa thuận tại đối thoại ngày hôm nay có ý nghĩa rất to lớn trong việc định hướng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn tới, làm cơ sở để hai bên cùng phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác kinh tế, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đối thoại, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ Việt Nam đối với đoàn; nhấn mạnh, việc hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy các quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác kinh tế; khẳng định, môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam đã thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc; các tập đoàn, doanh nghiệp ưu tú của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam thời gian qua đều có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức hợp tác với Chính phủ Việt Nam để giúp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường tại Việt Nam; phát triển năng lượng sạch; tài chính; nông nghiệp; y tế; kỹ thuật số và văn hóa…

Nhận định “hợp tác chuỗi cung ứng” là từ khóa quan trọng của hợp tác kinh tế hai nước, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cho rằng, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu với môi trường đầu tư thuận lợi và lực lượng lao động trẻ dồi dào; nhờ đó, các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đã xây dựng được chuỗi giá trị trong khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới đang có nhiều biến động hiện nay, Chính phủ hai nước cần đoàn kết hơn nữa, cải tổ lại chuỗi cung ứng toàn cầu; điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn để hỗ trợ phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho khẳng định, Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển đổi lớn. Sự kết hợp giữa tiềm năng của Việt Nam và khoa học, công nghệ của Hàn Quốc sẽ giúp 2 nước phát triển bền vững.

Tại Đối thoại, các bộ, ngành hai nước đã trao đổi các chủ đề: hợp tác thương mại song phương; năng lượng và xây dựng hạ tầng; hợp tác và phát triển; công nghệ thông tin truyền thông và đầu tư; lao động và y tế.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin, thống nhất được nhiều nội dung, đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước. Các sáng kiến, thỏa thuận hợp tác rất thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế mỗi bên, giúp giải quyết các khó khăn, vướng mắc và mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế mới, nổi bật trong số đó là:

Thứ nhất, hai bên đã trao đổi, thống nhất cùng phối hợp để tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước. Trong đó có các giải pháp mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc, đẩy mạnh xúc tiến hơn nữa việc xuất khẩu một số mặt hàng sang nhau trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Thứ hai, các nội dung về hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng đã được hai bên trao đổi hết sức thẳng thắn, mang tính xây dựng. Nhiều giải pháp đã được thống nhất nhằm giải quyết vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp hai nước gặp phải khi đầu tư sang nhau. Hai bên đã nhất trí cùng nhau thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như điện khí LNG, khu công nghiệp phức hợp, khu đô thị thông minh...

Thứ ba, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác, thực hiện các dự án sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Hàn Quốc dành cho Chính phủ Việt Nam thông qua nhiều cơ chế như Chương trình chia sẻ tri thức (KSP), Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (Quỹ EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (Quỹ EDPF).

Thứ tư, nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông cũng như khởi nghiệp, Việt Nam và Hàn Quốc đã thảo luận và thống nhất tăng cường hợp tác.

Hai bên cũng trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phân phối, logistic, ngân hàng, y tế. Bên cạnh đó, một số vấn đề trong hợp tác lao động đã được thống nhất phối hợp nhằm xác định các giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của cả hai bên để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của 2 nước.

Đánh giá rất cao kết quả đối thoại hai bên đã đạt được, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hàn Quốc để cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động và triển khai hiệu quả các thành quả của cuộc đối thoại lần này.

Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhấn mạnh cuộc đối thoại lần này rất có ý nghĩa, thúc đẩy các phương án hợp tác mới. Theo ông, hai nước Việt Nam, Hàn Quốc có nền văn hóa tương đồng giúp 2 nước gần gũi, như anh em, cùng chia sẻ ngọt bùi.

Dẫn chứng, tại Việt Nam phim truyền hình Hàn Quốc thường xuyên được chiếu trên tivi, còn tại Hàn Quốc ngày càng có nhiều người dân nói về đi du lịch Việt Nam, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho nhấn mạnh: “Thật may mắn khi được đồng hành cùng những quốc gia anh em!”. Ông tin tưởng, sự hợp sức dựa trên cơ sở niềm tin đã được tích lũy trong thời gian qua, sẽ mở ra cơ hội mới để Việt Nam và Hàn Quốc cùng đi tới hòa bình thịnh vượng và người dân 2 nước sẽ cùng được thụ hưởng “quả ngọt” từ sự hợp tác này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho ký và trao đổi Biên bản cuộc Đối thoại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho ký và trao đổi Biên bản cuộc Đối thoại.

* Kết thúc phiên đối thoại, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã ký và trao đổi Biên bản cuộc Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 2.

Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) Kim Tae Soo ký Thỏa thuận vay dự án Cải tạo khu gian Hòa Duyệt – Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).