Một góc của xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng hôm nay nhìn từ trên cao.
Một góc của xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng hôm nay nhìn từ trên cao.

Đổi thay trên vùng đất Sơn Cẩm Hà

70 năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát, vùng đất Sơn Cẩm Hà ở tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng từ trong muôn vàn gian khó do hậu quả, di chứng chiến tranh để lại, nhưng với truyền thống cách mạng hào hùng, xã Sơn Cẩm Hà hôm nay đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết một lòng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Dấu mốc lịch sử

Tháng 2/1955, bọn phản động Quốc dân đảng tổ chức mit-ting lấy lý do ly khai chính quyền Ngô Đình Diệm, công khai thành lập chính phủ phản động tại 3 xã: Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà và lập chiến khu chống Diệm lấy tên là “Nam Ngãi Bình Kỳ”. Từ đây, lấy chủ trương “trước diệt Cộng, sau mới chống Diệm, bài phong”, sau khi dụ dỗ bất thành, bọn phản động Quốc dân đảng đã ra mặt lùng sục, bắt cóc cán bộ, đảng viên và nhân dân yêu nước Sơn-Cẩm-Hà thủ tiêu, giấu xác.

ndo_br_z7270817290007-1402253b3daa9c93557a09c645502583.jpg
Vùng đất Sơn Cẩm Hà sau 70 năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát.

Chúng dùng nhiều hình thức tra tấn man rợ như: uống máu, hiếp dâm, treo cổ, đập đầu, chôn sống... Sự khủng bố, tàn ác của quân thù càng lúc càng trắng trợn, chúng ngang nhiên cho lính ập vào nhà bắt trói cán bộ, đảng viên của ta đem về giam giữ, tra tấn, gây nên làn sóng phẫn uất tột độ trong nhân dân.

Trong gần 300 ngày đêm, từ tháng 2 đến tháng 12/1955 đã có gần 400 cán bộ, đảng viên ở vùng Sơn-Cẩm-Hà bị sát hại một cách dã man. Nhiều gia đình có từ 2-3 người bị bọn chúng sát hại như: gia đình ông Nguyễn Dệ, bà Cao Thị Mau ở xã Tiên Sơn, gia đình ông Lê Bá Kiều ở xã Tiên Cẩm…

ndo_br_z7270829051380-ed2c05e987e1fa74bef8a3c5f926dc44.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Nguyễn Thị Thanh Thủy tặng quà cho ông Lưu Quằng-thân nhân gia đình bị thảm sát vào 70 năm trước.

Đặc biệt, trước khi ra đầu hàng chính quyền Ngô Đình Diệm, vào đêm ngày 2/12/1955, bọn Quốc dân đảng đã gây ra một vụ thảm sát man rợ. Vào những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/1955, Quốc dân đảng tổ chức lùng sục bắt từng người của ta ở khắp 3 xã Sơn-Cẩm-Hà. Khác với những lần bắt bớ trước đó, lần này không cần khảo tra, xét hỏi, chỉ bắt và giết. Bọn chúng dùng dây mây trói từng người, nối người này với người kia thành một hàng dài và dẫn đến các hầm heo đã chuẩn bị sẵn. Người đi trước bị chúng đạp xuống hầm, tất cả những người còn lại bị kéo theo, từng lớp người chồng chất lên nhau rơi xuống. Không dừng lại ở đó, bọn chúng điên cuồng dùng đá nện xuống hầm và lấp đất lại trong tiếng hô vang, tiếng thét dội lửa căm hờn của những người còn sống: “Đả đảo Quốc dân đảng”; “Hồ Chí Minh muôn năm!”.

ndo_br_z7270802282282-b6ad01de8aa698dfff5094c499f75553.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng Trầm Quế Hương cho hay, sự kiện bị thảm sát tại Sơn-Cẩm-Hà không thể nào khủng bố được tinh thần của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở Sơn-Cẩm-Hà mà ngược lại đã thôi thúc ý chí đấu tranh, lòng căm thù, quyết tâm vùng lên đấu tranh cách mạng giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Từ đó, phong trào đấu của quần chúng tại Sơn-Cẩm-Hà ngày càng dâng cao đã làm cho lực lượng Quốc dân đảng tại đây nhanh chóng suy yếu và bị diệt vong.

“Tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân vùng Sơn-Cẩm-Hà nén lại đau thương để biến thành hành động cách mạng, quyết tâm đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Nối tiếp truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất với các thế lực thù trong giặc ngoài, ở chiến khu Sơn-Cẩm-Hà đã làm nên những chiến công vang dội trên cả huyện, cả tỉnh, từng bước làm thất bại các kế hoạch chiến tranh của Mỹ-Ngụy, tiến lên giải phóng quê hương”, đồng chí Trầm Quế Hương chia sẻ.

Đổi thay vùng đất sau 70 năm

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhân dân ở trên vùng đất Sơn-Cẩm-Hà đã chịu những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Nhưng với truyền thống cách mạng hào hùng cùng đức tính cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Sơn-Cẩm-Hà đã đoàn kết xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

ndo_br_z7270808960955-f85a7ceb95f76fc949d27085df076fc9.jpg
Trung tâm hành chính xã Sơn Cẩm Hà sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng Phạm Việt Hậu cho biết, sau 70 năm vụ thảm sát, vùng Sơn-Cẩm-Hà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công cách mạng được Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện tích cực.

Đặc biệt, từ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Sơn Cẩm Hà được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của các xã Tiên Sơn, Tiên Hà và Tiên Châu thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ) với diện tích tự nhiên 118,74km², quy mô dân số 17.608 người, gồm tổng số 20 thôn. Đây cũng là xã thuần nông với trên 90% dân số sống bằng nông nghiệp, có nhiều tiềm năng về đất đai và điều kiện khí hậu thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

ndo_br_z7270811258121-91d57edc484018fd9073d4f7c7550fbe.jpg
Sơn Cẩm Hà hôm nay là xã thuần nông với trên 90% dân số sống bằng nông nghiệp.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 1.777/1.171ha kế hoạch, đạt 101% kế hoạch. Phát triển kinh tế vườn tiếp tục được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, phát huy thế mạnh của địa phương; kinh tế lâm nghiệp phát triển khá mạnh, từ năm 2020 đến nay trồng rừng trong nhân dân được 720ha, thu nhập kinh tế rừng đạt hơn 50,4 tỷ đồng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đầu tư 145 công trình với tổng kinh phí 70,17 tỷ đồng…

ndo_br_z7270808985336-48618fcffb078e082df3a170955947b8.jpg
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Sơn Cẩm Hà phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của quê hương và những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, xã Sơn Cẩm Hà quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa xã Sơn Cẩm Hà phát triển vượt bậc và bền vững”, đồng chí Phạm Việt Hậu nói.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.