Thay đổi tư duy quản trị, hướng tới đô thị hạnh phúc

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18, lần đầu thành tố “hạnh phúc” được nêu tại tiêu đề của văn kiện báo cáo chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: QUỐC TOẢN)
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: QUỐC TOẢN)

Đây là điểm mới, thể hiện tư duy, chiến lược “đột phá” của thành phố, được dư luận xã hội, người dân quan tâm và đánh giá cao bởi sự thay đổi trong tư duy quản trị đô thị sẽ tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực.

Bên cạnh chỉ số HDI về phát triển con người, chỉ số hạnh phúc (HPI) chính là thước đo phản ánh chất lượng cuộc sống toàn diện của người dân, được lượng hóa qua việc làm, thu nhập, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa và mức độ hài lòng của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phân tích, “hạnh phúc” trong chủ đề Đại hội thể hiện quyết tâm để mỗi cán bộ, đảng viên từ suy nghĩ và hành động, việc lớn, việc nhỏ đều vì hạnh phúc nhân dân. Điều này thể hiện sự chuyển đổi từ quản lý tập trung sang quản trị đa chiều, với sự phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn liền với trách nhiệm.

Để có được đô thị hạnh phúc, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ môi trường, tăng cường diện tích cây xanh và mặt nước, cải thiện chất lượng không khí, bảo đảm môi trường sống an toàn. Thành phố kiến tạo một xã hội mà ở đó, người dân luôn cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và tôn trọng.

Một trong những điểm nhấn trong tư duy đổi mới của thành phố là tích hợp chuyển đổi số vào quản trị đô thị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Việc ban hành 62 cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số tạo đà cho mô hình chính quyền hai cấp vận hành từ tháng 7/2025, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đáng chú ý là việc tích hợp chuyển đổi số vào quản trị đô thị thông qua việc xây dựng nền tảng đô thị thông minh với các dự án như: Hệ thống giao thông thông minh, cổng dịch vụ công trực tuyến và trung tâm điều hành đô thị số.

Đến nay, tất cả xã, phường trên địa bàn có hạ tầng cáp quang, 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ thanh toán điện tử đạt hơn 50%. Hàng loạt ứng dụng và nền tảng được triển khai mạnh như: Công dân Thủ đô số (iHaNoi), Hồ sơ sức khỏe điện tử, Cấp lý lịch tư pháp qua VNeID, hệ thống liên thông dữ liệu thuế-đất đai-ngân hàng… giúp rút ngắn thời gian, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công an toàn, minh bạch.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, chuyển đổi số là cách thức mới để làm mọi việc hiệu quả hơn, từ quản lý, sản xuất, kinh doanh đến giáo dục, y tế và văn hóa. Mọi quy trình đều được chuẩn hóa, công khai, minh bạch và lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Nhiều đổi mới về cách tiếp cận, tư duy chính sách được Thành phố Hà Nội chuyển hóa thành các chính sách cụ thể tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tạo đà cho nhiều lĩnh vực tăng tốc.

Đối với phát triển nhà ở, nhất là phân khúc nhà ở xã hội, Hà Nội đang hoàn thiện những chính sách đặc thù. Dự kiến, thành phố sẽ hỗ trợ tới 50% chi phí hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào với dự án nhà ở xã hội độc lập và 100% chi phí với dự án chỉ cho thuê, thuê mua; áp dụng tỷ lệ cho vay 80% tổng mức đầu tư với thời hạn 25 năm và lãi suất thấp hơn từ 2-5% so với lãi suất ngân hàng thương mại.

Cùng với chính sách tài chính, Thành phố Hà Nội chú trọng quy hoạch các khu nhà ở xã hội độc lập, tạo nguồn cung đủ lớn để đáp ứng nhu cầu cũng như chỉ tiêu Chính phủ giao. Các chính sách đặc thù đều hướng tới thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng và giảm giá thành, gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân có thu nhập thấp.

Thực tế cho thấy, chính sách nhà ở xã hội giúp nhiều hộ gia đình biến giấc mơ an cư trở thành hiện thực. Chị Võ Thị Hồng Thái ở khu nhà ở xã hội Đại Mỗ cho biết: “Chính sách về nhà ở xã hội cũng như sự công khai, minh bạch trong thực thi trên thực tế góp phần giúp những gia đình như chúng tôi có thể mua nhà ở Thủ đô”.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tăng tốc. Theo kế hoạch, thành phố có 50 dự án nhà ở xã hội được triển khai với khoảng 3,21 triệu mét vuông sàn, hơn 57.000 căn. Trong đó, có 5 khu tập trung với tổng quỹ đất hơn 200 ha, cung cấp gần 1 triệu mét vuông sàn, hơn 12.000 căn hộ.

Nhằm cải thiện chất lượng môi trường, giảm áp lực đối với hạ tầng giao thông, thành phố đang thực hiện Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Thời gian tới, các doanh nghiệp tham gia Đề án sẽ nhận được hỗ trợ đặc thù với mức hỗ trợ lãi vay dự kiến tăng từ 50 lên 70%; mức hỗ trợ mới áp dụng cho 100% giá trị vay trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18 xác định mục tiêu chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 vào năm 2030. Tại cơ sở, một trong các mục tiêu được Đảng bộ xã Minh Châu đề ra tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là phấn đấu đạt chỉ số hạnh phúc của người dân 9/10. Xã xác định tiêu chí cụ thể để đánh giá và đo lường chỉ số hạnh phúc của cộng đồng là người dân được chăm sóc y tế thường xuyên và môi trường được cải thiện.

Về lựa chọn ưu tiên, quy hoạch đô thị xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm là mục tiêu Hà Nội đang theo đuổi. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam lưu ý, cần trả lại cho Hà Nội đúng nghĩa là “thành phố sông hồ” - nơi sông, hồ không chỉ là để trữ nước, mà còn là không gian sinh thái, văn hóa đặc trưng. Cùng với đó, cần ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, thông minh.

Không chỉ tạo lập đô thị hạnh phúc cho người dân Thủ đô, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hà Nội còn là đô thị có sức ảnh hưởng, lan tỏa “không gian hạnh phúc”. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, Hà Nội phải bảo đảm sứ mệnh dẫn dắt năng lực cạnh tranh của Việt Nam, mở ra tầm nhìn mới để đua tranh, sánh vai với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.