Đội Quân y làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 11/2, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội Quân y tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung tướng Đỗ Văn Thiện và Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng trao quà động viên các thành viên Đội Quân y trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Trung tướng Đỗ Văn Thiện và Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng trao quà động viên các thành viên Đội Quân y trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lực lượng các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần đi làm nhiệm vụ. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian rất ngắn các cơ quan, đơn vị và từng đồng chí trong Đội Quân y đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng lên đường theo đúng kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng yêu cầu Đội Quân y quán triệt sâu sắc chủ trương quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, truyền thống nhân đạo của dân tộc, nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ được giao trong đợt công tác đặc biệt này; chú trọng công tác phối hợp hiệp đồng với lực lượng Công binh và các lực lượng của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như phối hợp hiệp đồng với lực lượng cứu hộ của nước sở tại, các lực lượng quốc tế, nhất là trong tổ chức vận chuyển người bị nạn.

Bên cạnh đó, các thành viên Đội Quân y cần chủ động bảo đảm các sinh hoạt cá nhân, an ninh an toàn, bảo đảm sức khỏe để sẵn sàng làm nhiệm vụ trong thời gian dài; phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, nhất là quy chế đối ngoại, pháp luật của nước sở tại, tôn trọng phong tục, tập quán ở địa bàn.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ nặng nề, đặt ra nhiều khó khăn song cũng là cơ hội để thể hiện, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm, năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế và trong hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các thảm họa quốc tế. Thay mặt các thành viên của Đội Quân y, Trung tá Lại Bá Thành, Đội trưởng khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chủ động phối hợp với các lực lượng của Việt Nam và quốc tế tại địa bàn để cứu chữa người bị nạn; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới với bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội Quân y.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội Quân y.

Trước đó, chiều 10/2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, lực lượng tham gia hỗ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm 76 đồng chí, trong đó, Tổng cục Hậu cần được giao nhiệm vụ thành lập Đội Quân y gồm 30 cán bộ, nhân viên quân y, nhân viên hậu cần, cùng trên 20 tấn vật tư thiết bị phục vụ cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị.Ngoài ra, Tổng cục Hậu cần cũng đảm nhiệm chuẩn bị 10 tấn lương khô và mì ăn liền giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai trận động đất xảy ra ở miền Nam và miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Sirya với cường độ rất mạnh vừa qua được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên thảm khốc nhất tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay trên thế giới, gây ra thảm họa nhân đạo vô cùng lớn, nhiều năm chưa khắc phục hết. Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế; từ truyền thống đạo lý nhân đạo, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 76 quân nhân sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ, với thành phần gồm: Đội Quân y (Tổng cục Hậu cần) 30 đồng chí; Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh) 30 đồng chí; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) gồm 9 đồng chí bao gồm huấn luyện viên và chỉ huy, 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan quân số 7 đồng chí, trong đó có các cán bộ của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Đối ngoại...

Bộ Quốc phòng giao Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm nhiệm chức vụ Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.