Đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 30/7, tại Hà Nội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và một số ban, bộ, ngành Trung ương...
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã chủ động lãnh đạo, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận phù hợp với yêu cầu thực tiễn; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đều có sự tăng trưởng, từ 1,4 triệu tỷ đồng lên hơn 2 triệu tỷ đồng (tăng hơn 42%); lợi nhuận trước thuế từ 123 nghìn tỷ đồng lên gần 200 nghìn tỷ đồng (tăng 61%); nộp ngân sách từ 220 nghìn tỷ đồng lên hơn 242 nghìn tỷ đồng (tăng 10%); thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường ghi nhận các kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trọng tâm là 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Khối là mô hình tổ chức đảng có đặc điểm riêng, không có chính quyền cùng cấp; không trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ trì phê duyệt công tác cán bộ cấp ủy theo phân cấp và chỉ phối hợp cơ quan chủ sở hữu tham gia ý kiến khi cấp có thẩm quyền quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp trong Khối.

Từ đặc điểm đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tập trung nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng theo đúng quy định hiện nay và phù hợp với thực tiễn cũng như đặc thù Khối doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản của Đảng, đó là: tập trung dân chủ trong Đảng; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ban hành kế hoạch tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phát động đợt thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra...

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu.

Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu cho biết sẽ tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.