Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy đảng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; mở rộng dân chủ, đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, các ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo, định hướng lớn trong những quyết định quan trọng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Hoạt động của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và việc giới thiệu những đảng viên của Đảng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các tổ chức của hệ thông chính trị đã có tác động tích cực đến việc giữ vững và nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, vẫn còn tình trạng cấp ủy đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động một số lĩnh vực. Một số cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo còn chậm, chưa thực sự bắt kịp với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế. Một số nơi chưa thật sự phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên; nghị quyết ban hành còn chung chung, tính khả thi không cao…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cần Thơ đạt được trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, đồng chí đề nghị trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học quý giá rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến làm việc với Huyện ủy Phong Điền để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.