Đổi mới, bứt phá, làm chủ công nghệ, đón đầu xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện đại

Tối 22/3, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vinh danh các tác phẩm đạt Giải Vàng của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính vinh danh các tác phẩm đạt Giải Vàng của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)

Với 734 tác phẩm dự thi của 100 đơn vị, Liên hoan Truyền hình toàn quốc tiếp tục khẳng định sức hút riêng. Điểm nhấn của Liên hoan là hoạt động chấm thi và trao giải cho 11 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi (26 tác phẩm), Phim tài liệu (97 tác phẩm), Phóng sự (140 tác phẩm), Phóng sự ngắn (148 tác phẩm), Chương trình Khoa giáo (46 tác phẩm), Chương trình Đối thoại-Tọa đàm (46 tác phẩm), Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (52 tác phẩm), Chương trình ca múa nhạc (57 tác phẩm), Sân khấu (20 tác phẩm), Phim truyện truyền hình (34 tác phẩm) và Video trên nền tảng số (66 tác phẩm).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)

Chiếm số lượng tác phẩm nhiều nhất tại Liên hoan năm nay, thể loại phóng sự ngắn bám sát dòng thời sự, mang tới những lát cắt của đời sống với chủ đề đa dạng, đề tài thiết thực: Những ngày tinh gọn (Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh), Thiên tai hay nhân tai (Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên), Tử thần khói trắng (Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang), Nói không và số 0 (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi)…

Nhiều tác phẩm về tấm gương người tốt việc tốt: Người hùng (Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định), Hoa giữa đời thường (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam), Người thổi hồn vào rác thải nhựa (Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình), Người phụng sự (Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên), Chị Tư Phụng (Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau)...

Một tiết mục bài chòi được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Một tiết mục bài chòi được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

140 tác phẩm phóng sự dự Liên hoan phản ánh những góc nhìn đa chiều, sinh động: 2 chương trình, 1 thất bại (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định), Hành trình hồi sinh Làng Nủ (Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai), Hành trình tìm việc nơi đất khách: Đi 3 “không” về 5 “không” (Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh), Tìm cơ trong nguy (Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long), Bẫy (Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên), Nghe dân-dân nghe (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa), Ngăn ngừa tình trạng trẻ hoá tội phạm (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng)...

Một tiết mục được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Một tiết mục được biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Với 34 tác phẩm dự thi đến từ 14 đơn vị sản xuất, thể loại Phim truyện truyền hình năm nay tăng số lượng gần gấp đôi so với kỳ Liên hoan trước. Trong đó có nhiều phim tạo dấu ấn với người xem khi phát sóng: Hoa sữa về trong gió, Chúng ta của 8 năm sau, Gia đình mình vui bất thình lình, Không thời gian, Gặp em ngày nắng (Trung tâm Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam); Tết ở làng địa ngục, Nhà mình lạ lắm (Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam)…

Bên cạnh các đơn vị sản xuất phim giàu kinh nghiệm, Liên hoan năm nay có sự tham gia một số đài địa phương: Hương đồng lác (Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp), Bình minh đang lên (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh).

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 thu hút với nhiều hoạt động nổi bật: Triển lãm “Kỹ thuật công nghệ truyền hình”, Trưng bày ảnh chủ đề "Những người làm truyền hình", Tham quan danh thắng của Bình Định…

Đáng chú ý là 2 hội thảo chuyên đề với nội dung bám sát nhu cầu thực tiễn phát triển của ngành truyền hình và hướng tới ứng dụng AI trong các hoạt động. Cùng với đó, những người làm nghề trao đổi về hệ thống đo dữ liệu khán giả VTV Ratings trong việc đánh giá chất lượng chuyên môn cũng như xu hướng xem nội dung của khán giả đối với các chương trình truyền hình.

Hội thảo "Kỹ năng của nhà báo truyền hình trong môi trường số" có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực báo chí số. Hội thảo gồm 2 nội dung chính: Những kỹ năng giúp nhà báo truyền hình thành công trong môi trường số và Cách thức tối ưu hiệu quả công việc với "Đồng nghiệp AI”.

Hội thảo "Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các Đài truyền hình” hướng đến các giải pháp khai thác dữ liệu, ứng dụng AI và các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phân phối và quản lý bản quyền nội dung truyền hình... trên đa nền tảng.

Vinh danh các tác phẩm đạt Giải Bạc của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)

Vinh danh các tác phẩm đạt Giải Bạc của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban tổ chức triển khai một số hoạt động bên lề tại tỉnh Bình Định: Khám sàng lọc miễn phí giúp phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi; Khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng 10 căn nhà, 3 điểm trường và khởi công xây dựng 2 cây cầu với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng; Trao tặng ti vi, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 54 giải vàng, 98 giải bạc, 223 giải khuyến khích và 3 giải thưởng cá nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Giải Vàng cho các thể loại phóng sự, phim tài liệu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chúc mừng thành công của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 và kỳ vọng Liên hoan tiếp theo với chất lượng, hiệu quả cao hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tươi đẹp - miền đất thượng võ kiêu hùng và thi ca sâu lắng, được mệnh danh là “đất võ trời văn”, để tham dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan - sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định - một dấu mốc hào hùng của quân và dân Bình Định.

Theo Thủ tướng, năm 2025 là một năm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến và anh hùng, cũng như với giới báo chí và truyền hình nước nhà - năm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 55 năm phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Trong niềm vui ấy, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp, mà còn là nơi hội tụ của đam mê, cống hiến, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao cả với Tổ quốc, với nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá, chặng đường 42 mùa Liên hoan là hành trình của sự cống hiến miệt mài, sự đam mê cháy bỏng, sức sáng tạo không giới hạn, sự đổi mới mạnh mẽ, những bước tiến không ngừng. Từ chỗ chỉ có vài thể loại, vài đơn vị tham gia, đến nay, Liên hoan đã trở thành sân chơi uy tín cao, quy mô lớn, phản ánh toàn diện, kịp thời mọi mặt đời sống xã hội, góp phần tạo ra sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của ngành truyền hình Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm dự thi năm nay - đa dạng, phong phú, có chiều sâu, đậm chất nhân văn và đầy ắp hơi thở của cuộc sống, của đất nước. Phía sau mỗi khung hình, mỗi thước phim là mồ hôi, nước mắt, là trí tuệ, là những chuyến đi không quản hiểm nguy, là trái tim nồng ấm, trí tuệ sáng tạo của nghề nghiệp, luôn đau đáu với sứ mệnh cao cả là tạo động lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước và con người Việt Nam anh hùng và bạn bè quốc tế yêu quý chúng ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tham gia và đoạt giải tại Liên hoan năm nay - những con người đầy sức sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và giàu lòng cống hiến.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao việc Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt hệ thống đo lường, phân tích dữ liệu người xem dựa trên dữ liệu lớn - một bước tiến công nghệ quan trọng, khẳng định quyết tâm làm truyền hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ, phục vụ khán giả, nhân dân tốt hơn, chính xác, hiệu quả và kịp thời hơn.

Theo Thủ tướng, truyền hình không chỉ đơn thuần là truyền thông, mà là nhịp đập của trái tim con người, hơi thở của cuộc sống xã hội, là tiếng nói của thời đại. Trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vai trò của báo chí-truyền hình càng thêm quan trọng: Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến; lan tỏa những giá trị nhân văn cao cả, sâu sắc, những tình cảm tốt đẹp và thúc đẩy tinh thần đại đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình dân tộc.

Bên cạnh đó, ngành truyền hình đang đứng trước nhiều thách thức lớn: Thị hiếu, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, đa dạng trên đa nền tảng của khán giả; sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm với các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm với các tác giả/nhóm tác giả đạt giải.

Để truyền hình nước nhà phát triển lên tầm cao mới, Thủ tướng đề nghị và kỳ vọng ngành truyền hình tiếp tục đổi mới, bứt phá với tinh thần:

Tư duy mới, cách làm mới, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn-chủ động làm chủ công nghệ, đón đầu xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện đại; chuyển tải đầy đủ thông tin, thông điệp, chủ trương, đường lối, chính sáng của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục là kênh thông tin chủ lực, truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực của đất nước đến với Nhân dân một cách chân thực, vô tư, trong sáng, đầy đủ, toàn diện nhất; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân; tạo ra nhiều chương trình hấp dẫn, có chiều sâu, mang giá trị nhân văn, phản ánh sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của nhân dân; có sức lan tỏa, tạo động lực và truyền cảm hứng mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả cho toàn dân tộc Việt Nam văn minh, văn hiến, anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái truyền hình đa nền tảng, lấy khán giả làm trung tâm; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy khoa học, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương để phát triển bứt phá và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành truyền hình tiếp tục giữ vững bản sắc nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền hình số quốc gia, mở ra không gian sáng tạo, phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.