Đôi điều cần biết về Thế vận hội 2024

Ngày 16/4, ngọn đuốc Olympic biểu trưng cho hòa bình, tình đoàn kết và tinh thần thể thao đã được thắp lên tại sân vận động cổ đại ở Hy Lạp. Ngọn lửa sẽ được rước tới Paris để thắp sáng lễ khai mạc Olympic vào ngày 26/7. Trước thềm 100 ngày trước khi kỳ Thế vận hội chính thức bắt đầu, các công đoạn chuẩn bị cho mùa giải Olympic và Paralympic 2024 đang bước vào những giai đoạn cuối cùng.

1. Lễ khai mạc Olympic diễn ra như thế nào?

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng độc đáo và đặc sắc. Ngày 26/7, các đoàn vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ ra mắt công chúng hâm mộ thể thao trong một cuộc diễu hành với 94 chiếc thuyền trên sông Seine, bắt đầu từ cầu Austerlitz, đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà Paris, Bảo tàng Louvre, Cung điện lớn (Grand Palais) và kết thúc hành trình tại chân Tháp Eiffel.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là thuyền của đoàn thể thao Hy Lạp, tiếp ngay sau đó là thuyền của nước chủ nhà Cộng hòa Pháp.

Thành phố Marseille là điểm dừng chân đầu tiên của ngọn đuốc Olympic trên đất Pháp. (Ảnh: Paris 2024)
Thành phố Marseille là điểm dừng chân đầu tiên của ngọn đuốc Olympic trên đất Pháp. (Ảnh: Paris 2024)

2. Cơ hội tham dự lễ khai mạc có dành cho tất cả mọi người?

Điều này là tương đối khó. Theo kế hoạch ban đầu, sức chứa của dãy khán đài có thể lên tới 600.000 khán giả. Nhưng vì lý do an ninh, Chính phủ Pháp quyết định, sẽ chỉ có 326.000 người có cơ hội được tận mắt chứng kiến cuộc diễu hành trên sông Seine, trong đó 104.000 chỗ phải trả phí và 222.000 suất là vé mời.

3. Lễ bế mạc Olympic thì sao?

Lễ bế mạc được tổ chức ngày 11/8, tại Sân vận động quốc gia Stade de France, ở thành phố Saint-Denis (ngoại ô thủ đô Paris).

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến buổi lễ, nhưng công chúng vẫn sẽ được chứng kiến những nghi thức thông thường của Thế vận hội như cuộc diễu hành của các đoàn vận động viên, lễ trao huy chương, diễn văn phát biểu, trao cờ Olympic cho nước chủ nhà kế nhiệm mùa giải tiếp theo Hoa Kỳ.

Hiện nay, vẫn còn một số suất tham dự buổi lễ được bày bán trên cổng trực tuyến của ban tổ chức, với mức giá từ 1.100 EUR.

Phối cảnh đồ họa Lễ khai mạc Thế vận hội 2024 trên sông Seine. (Ảnh: Paris 2024)
Phối cảnh đồ họa Lễ khai mạc Thế vận hội 2024 trên sông Seine. (Ảnh: Paris 2024)

4. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc trên sông Seine?

Việc bố trí lực lượng bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc ngoài trời là một trong những thách thức lớn đối với Bộ Nội vụ Pháp. Do đó, các chuyến bay sẽ bị cấm bay trong vòng bán kính 150 km quanh thủ đô Paris trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện. Chỉ có duy nhất trực thăng và drone (thiết bị bay không người lái) của ban tổ chức được phép sử dụng trong suốt quá trình diễu hành.

Ngoài ra, gần 45.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động, cùng 86 tàu thuyền sẽ được sử dụng để đảm bảo an ninh.

5. Ban tổ chức có đề xuất các phương án thay thế không?

Trong buổi họp báo toàn quốc tháng 12/2023, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bảo đảm ban tổ chức đã có những kế hoạch dự phòng cho buổi lễ khai mạc. Nhưng hiện tại, việc tổ chức lễ khai mạc trên sông Seine vẫn được đánh giá là một “ý tưởng hay”, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin trong bài phỏng vấn trên Báo Le Parisien xuất bản ngày 8/4 vừa qua.

Tổng thống Macron cũng nêu rõ trên truyền hình BFMTV, “trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch ban đầu sau khi đánh giá các mức độ rủi ro và khả năng đe dọa an ninh”, lễ khai mạc có thể được tổ chức “tại quảng trường Trocadéro với quy mô giới hạn hơn”, hoặc thậm chí “tại Sân vận động quốc gia Stade de France”.

6. Liệu có lực lượng nào có ý đồ phá hoại Thế vận hội không?

Bộ trưởng Thể thao Pháp Amélie Oudéa-Castéra cho biết, “đến thời điểm hiện tại, không phát hiện thấy có mối đe dọa khủng bố nào đối với Thế vận hội”. Nhưng chính quyền Pháp vẫn luôn trong tư thế cảnh giác, đặc biệt trước mối đe dọa khủng bố.

Chính phủ Pháp cũng dự đoán nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công mạng và các hành động cực đoan có thể xảy ra từ các phong trào biểu tình phản đối, đặc biệt viện cớ “bảo vệ môi trường”.

Theo ông Vincent Strubel, Tổng giám đốc Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia (ANSSI), Thế vận hội chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của nhiều đối tượng phá hoại. Nhưng ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh mạng của Pháp.

7. Lực lượng an ninh sẽ được huy động như thế nào trên khắp nẻo đường của thủ đô trong kỳ Thế vận hội?

Theo số liệu mới nhất, khoảng 18.000 binh lính sẽ được huy động trong khoảng thời gian tổ chức Thế vận hội, bên cạnh 35.000 nhân viên cảnh sát quốc gia và hiến binh.

Ban tổ chức cũng huy động thêm khoảng 20.000 cảnh sát thành phố và nhân viên an ninh tư nhân.

Với đội ngũ hùng hậu như này, Pháp cần thêm sự chung tay của 30 quốc gia khác gửi lực lượng an ninh nhằm bảo đảm cho mùa giải diễn ra trọn vẹn nhất.

Hoạt động đếm ngược 365 ngày trước kỳ Thế vận hội 2024. (Ảnh: Paris 2024)
Hoạt động đếm ngược 365 ngày trước kỳ Thế vận hội 2024. (Ảnh: Paris 2024)

8. Dự kiến có bao nhiêu du khách sẽ tới Paris?

Theo Văn phòng Du lịch thành phố Paris, dự kiến ​​gần 15,3 triệu khách du lịch, trong đó 13 triệu khách nội địa, sẽ đến vùng thủ đô Ile-de-France trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

9. Vấn đề dịch Covid-19 có đáng lo ngại không?

Trong khi Thế vận hội Tokyo bị hoãn lại một năm và được tổ chức trong giai đoạn khủng hoảng y tế toàn cầu, mùa giải Olympic và Paralympic 2024 có phần thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, các biến thế Covid-19 hiện nay độc lực không lớn nhưng vẫn có khả năng lây lan. Do đó, một chiến dịch tiêm chủng bổ sung được triển khai từ giữa tháng 4 để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Cơ quan Y tế Cấp cao Pháp vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và lên kế hoạch hành động từ nay cho tới ngày 15/7.

10. Thế vận hội Paralympic sẽ diễn ra như thế nào?

Thế vận hội Paralympic diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 8/9, ba tuần sau Thế vận hội Olympic. Quy mô của kỳ Paralympic cũng nhỏ hơn do có nhiều hạn chế, một số môn sẽ không được tổ chức thi đấu vì thiếu vận động viên tham gia.

11. Có bao nhiêu người đã mua vé xem Paralympic?

Theo số liệu mới nhất từ ​​Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024 (COJOP) tính đến cuối tháng 3 năm nay, khoảng 900.000 suất vé Paralympic đã được bán ra trong tổng số 2,8 triệu vé được chào bán. Nhưng phần lớn là những suất vé do chính quyền địa phương hoặc các công ty đối tác tài trợ.

Ban tổ chức cũng tỏ ra không quá lo lắng về tình hình khiêm tốn như hiện nay và tin tưởng lượng vé bán ra sẽ còn tăng tiếp trong những tuần cận kỳ Paralympic.

Đôi điều cần biết về Thế vận hội 2024 ảnh 4Đôi điều cần biết về Thế vận hội 2024 ảnh 5
Chuỗi các phong trào thể thao hưởng ứng Thế vận hội 2024 được phát động khắp mọi nơi tại Pháp, từ trường học đến các công viên công cộng. (Ảnh: Paris 2024)

12. Làng Olympic trông như thế nào?

Làng Olympic được thiết kế với một loạt các tòa nhà hiện đại và đầy đủ tiện nghi, cùng sức chứa lên đến hơn 14.000 vận động viên. Ngoại trừ một vài sự chậm trễ nhỏ, khu phức hợp rộng 52 ha cùng gần như toàn bộ 82 tòa nhà hiện đã hoàn thành.

Hàng nghìn chiếc giường và bàn tủ, quạt điện và ghế sofa sẽ được lắp đặt. Các tiệm giặt là cũng được đưa vào sử dụng phục vụ cho kỳ Thế vận hội. Một căng-tin khổng lồ mở cửa 24/7 với công suất phục vụ 40.000 bữa ăn mỗi ngày, cùng hàng loạt các cửa hàng tạp hóa, đồn cảnh sát, tiệm tóc, phòng tập thể dục, quán giải khát không cồn, phòng khám đa khoa hay thậm chí là trung tâm đa tôn giáo, sẽ dần dần được mở cửa từ nay cho đến khi Thế vận hội diễn ra. Các bác sĩ tâm lý cũng được huy động để phục vụ đảm bảo sức khỏe tinh thần cho các đoàn thể thao.

Các căn hộ được tiến hành bảo trì thường xuyên. Các đoàn vận động viên có thể di chuyển tự do bằng xe đạp hoặc xe điện trong khu vực. Đây được coi là một mẫu mô hình “Thành phố trong thành phố”.

13. Làng Olympic sẽ ra sao sau mùa giải Thế vận hội 2024?

Chỗ ở của các vận động viên trong Làng Olympic sẽ được chuyển đổi thành văn phòng và căn hộ vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Một số khác sẽ được quy hoạch thành nhà ở xã hội, nhưng phần còn lại sẽ được rao bán cho những người có nhu cầu nhà ở. Giá căn hộ đến nay vẫn ở mức cao hơn so với các vùng lân cận, nhưng đôi khi việc được phóng tầm mắt ra bờ sông Seine và thậm chí cả Tháp Eiffel thì điều này cũng xứng đáng.

Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 chính thức nhận bàn giao công trình Làng Olympic bắt đầu từ ngày 29/2/2024. (Ảnh: Le Parisien/Drone Press)

Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 chính thức nhận bàn giao công trình Làng Olympic bắt đầu từ ngày 29/2/2024. (Ảnh: Le Parisien/Drone Press)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: BẢO LONG)

Sẵn sàng cho Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44

Ngày 7/8, tại Hải Phòng, Báo Nhân Dân phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo, gặp gỡ báo chí trước thềm Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026.

Chung kết đơn nữ giữa Bảo Hân (Quân đội 1) và Ngọc Hà (Hải Phòng 2). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Mở hướng lan tỏa sâu rộng phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn

Khép lại ba ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 3 đến 5/8) tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 nội dung đồng đội hỗn hợp đã để lại ấn tượng về công tác chuyên môn và tổ chức ...

Nyang Wek úp rổ dũng mãnh với sức bật ấn tượng. (Ảnh: VBA)

Saigon Heat giành vé play-off sau màn ngược dòng nghẹt thở

Tối 6/8, Saigon Heat chính thức trở thành đội bóng thứ hai giành quyền vào vòng play-off Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026 sau chiến thắng kịch tính 83-80 trước Ho Chi Minh City Wings trong trận derby Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Ban tổ chức bốc thăm lịch thi đấu.

V.League 2026/27 nới suất ngoại binh

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27 sẽ khởi tranh từ cuối tháng 8 với trận Siêu cúp Quốc gia, trước khi V.League 1 lăn bóng ngày 4/9. Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải là việc các đội bóng được sử dụng đồng thời bốn ngoại binh trên sân, cùng với sự mở rộng áp dụng VAR và nâng cấp chất lượng tổ chức.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng tuyển thủ Nguyễn Hai Long tại buổi họp báo trước trận gặp Campuchia. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng

Ngày 6/8, phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng bán kết.

Tuyển futsal Việt Nam cầm hòa Thái Lan dù bị dẫn trước 0-3. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam ngược dòng cầm hòa Thái Lan, khép lại giải đấu với thành tích bất bại

Tối 5/8, đội tuyển futsal Việt Nam khép lại Giải giao hữu vô địch châu lục-Thái Lan 2026 bằng trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước chủ nhà Thái Lan ở lượt đấu cuối, qua đó duy trì thành tích bất bại sau bốn trận và để lại nhiều tín hiệu tích cực trước các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

[Ảnh] Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày bế mạc Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026

[Ảnh] Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày bế mạc Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026

Chiều 5/8, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi tại thành phố Hải Phòng, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 Cúp Phân bón Cà Mau đã khép lại thành công. Lễ bế mạc diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu một mùa giải đầu tiên giàu cảm xúc với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì và đồng hạng Ba. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khép lại thành công Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 Cúp Phân bón Cà Mau đã khép lại với nhiều trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các vận động viên, thúc đẩy phong trào bóng bàn quần chúng và tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Quân đội 1 giành chức vô địch Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 - Cúp Phân bón Cà Mau. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quân đội 1 vô địch Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026

Chiều 5/8, trận chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 - Cúp Phân bón Cà Mau đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao giữa Quân đội 1 và Hải Phòng 2. Sau trận đấu quyết liệt, Quân đội 1 đã tận dụng tốt các thời điểm quyết định để vượt qua đối thủ, qua đó giành chức vô địch.

Thay đổi về nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm. (Ảnh: VFF)

Báo chí quốc tế đánh giá cao chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam

Chiến thắng 3-0 của Đội tuyển Việt Nam không chỉ khiến người hâm mộ Đông Nam Á bất ngờ mà còn nhận được nhiều bình luận từ truyền thông khu vực. Trong khi báo chí Indonesia thừa nhận thất bại toàn diện của đội nhà, truyền thông ASEAN và Thái Lan đồng loạt đánh giá đây là màn trình diễn đậm chất của một nhà vô địch.

Các vận động viên thi đấu quyết liệt trong ngày tranh tài đầu tiên của nội dung đồng đội hỗn hợp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026: Các đội mạnh khẳng định ưu thế

Ngày 3/8, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 - Cúp Phân bón Cà Mau khởi tranh sôi nổi với các lượt trận vòng bảng nội dung đồng đội hỗn hợp. Sau ngày thi đấu đầu tiên, nhiều ứng cử viên cho chức vô địch đã khẳng định sức mạnh, trong khi cuộc đua giành vé vào tứ kết vẫn còn rộng mở ở cả bốn bảng đấu.