Doanh nghiệp Việt cần đầu tư ESG để thâm nhập thị trường EU

Ngày 23/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề: “Hướng dẫn và hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện ESG để thâm nhập thị trường EU”.

Ông Abhishek Mittal, Giám đốc điều hành Quỹ Aaviskaar Capital. (Ảnh: Khưu Dũng)
Ông Abhishek Mittal, Giám đốc điều hành Quỹ Aaviskaar Capital. (Ảnh: Khưu Dũng)

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) ngày càng đề cao yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Việc nắm vững thông tin, trang bị kỹ năng và kiến thức để triển khai, chuẩn bị lộ trình tuân thủ tiêu chuẩn phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Cẩm Chi, Giám đốc khối tư vấn phát triển bền vững, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý MCG, nếu ESG lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo của Liên hợp quốc từ năm 2004, thì đến nay tổng tài sản ESG đã lên tới 41 nghìn tỷ USD.

Nếu doanh nghiệp Việt không thực hành ESG thì phải đối mặt với rào cản xanh của EU và các thị trường khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Ngược lại, nếu thực hành tốt, doanh nghiệp sẽ có thêm những cơ hội mới để mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

Trước đây, ESG thường chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, nhưng thực tế cho thấy chính doanh nghiệp nhỏ và vừa lại có nhiều thuận lợi hơn cho việc thực hành ESG với cơ cấu quản trị linh hoạt.

Đề cập đến vấn đề gỡ khó tài chính ESG cho doanh nghiệp, ông Abhishek Mittal, Giám đốc điều hành Quỹ Aaviskaar Capital cho biết, đầu tư tác động (Impact Investing) là khoản đầu tư với mục đích tạo ra ảnh hưởng tích cực về xã hội và môi trường.

Một khu vực đang thu hút được các quỹ đầu tư tác động là các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu như năng lượng tái tạo, điện mặt trời…

Hiện các nhà đầu tư tác động ưu tiên các mục tiêu khí hậu với 69% tập trung vào giảm khí nhà kính, 67% tập trung vào thích ứng, chỉ 9% tổng tài sản không có mục tiêu khí hậu.

22.jpg
Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Khưu Dũng)

Theo ông Abhishek Mittal, Quỹ Aaviskaar Capital đã đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp ở giai đoạn non trẻ từ năm 2001. Đã quản lý 8 quỹ với tài sản trên 500 triệu USD, và hiện nay quỹ Aaviskaar Capital muốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo đó, ba ngành trọng điểm đầu tư của Aaviskaar Capital: đầu tiên là nông nghiệp và thực phẩm với đối tượng là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, trái cây tươi hoặc qua chế biến, ứng dụng phương pháp canh tác bền vững, công nghệ truy xuất nguồn gốc…

Thứ hai là giải pháp chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp mang đến các giải pháp bao bì, đóng gói thân thiện với môi trường…

Thứ ba là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với các nhà sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thải năng lượng, tối ưu nguồn nguyên liệu, thực hành đạo đức…

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.