Truy xuất nguồn gốc và thực hiện ESG đang trở thành yêu cầu cấp thiết

Ngày 18/7, Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Khởi nghiệp sáng tạo Ecotech - Techfest Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ Checkee đồng tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản và lộ trình ESG cho doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Trao quyết định tiếp nhận dự án tham gia chương trình ươm tạo cho Công ty cổ phần Công nghệ Checkee.
Trao quyết định tiếp nhận dự án tham gia chương trình ươm tạo cho Công ty cổ phần Công nghệ Checkee.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự gia tăng nhận thức về trách nhiệm xã hội, việc minh bạch thông tin sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản, đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp người tiêu dùng an tâm hơn về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm mà còn nâng cao uy tín, thương hiệu cho doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sự kiện là cầu nối quan trọng, tạo môi trường kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia và các dự án khởi nghiệp công nghệ cao.

33-3.jpg
Thạc sĩ Quách Anh Sen, Phó Giám đốc phụ trách Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao phát biểu tại Hội thảo.

Đây là cơ hội để các bên liên quan cùng đồng hành trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, cùng đặt ra những vấn đề mấu chốt và chung tay giải quyết theo hướng có hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài.

Thông qua các tham luận, các chuyên gia nhấn mạnh, hội nhập kinh tế toàn cầu yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đồng thời, yêu cầu về phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị) đã trở thành yếu tố then chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, đã diễn ra các phiên thảo luận: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm - tầm quan trọng của chuyển đổi số doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững; Truy xuất nguồn gốc sản phẩm và hàng hóa - doanh nghiệp cần chuẩn bị gì và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để cập nhật Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với 3 trụ cột chính: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững?...

33-1.jpg
Chuyên gia phát biểu tại hội thảo

Sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm Ecotech, Công ty cổ phần Công nghệ Checkee, Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao, cùng với các đối tác doanh nghiệp để cùng nhau xây dựng hệ sinh thái bền vững cho doanh nghiệp.

Dịp này, Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao đã trao quyết định tiếp nhận dự án tham gia chương trình ươm tạo tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao cho Công ty cổ phần Công nghệ Checkee.

Tổ chức Triển lãm và Kết nối thương mại với khoảng 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm ứng dụng công nghệ, thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, dệt may...

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.