Doanh nghiệp Logistics Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác

Sáng 10/5, tại Phnom Penh, Bộ Công Thương phối hợp Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Thương mại, Tổng cục Logistics, Bộ Giao thông Công chính và các cơ quan hữu quan của Campuchia tổ chức hội thảo Cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam-Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng tới dự và phát biểu ý kiến.

Hội thảo Cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Hội thảo Cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đây là một trong những sự kiện có quy mô lớn được tổ chức theo hình thức trực tiếp đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia sau hơn 2 năm bị trì hoãn do tác động của đại dịch Covid-19. Hội thảo chuyên đề này cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo trong bối cảnh 2 nước đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động phục hồi kinh tế trong và sau dịch Covid-19, trong đó việc bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, logistics hết sức được coi trọng.

Theo Đại sứ, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch, nhưng thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia vẫn phát triển mạnh mẽ và đạt kết quả ấn tượng. Hàng chục nghìn tấn hàng hóa được vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới 2 nước mỗi ngày.

"Kết quả này có được là do những quyết sách hiệu quả của Chính phủ 2 nước theo phương châm “Chống dịch nhưng phải bảo đảm thông thương hàng hóa và chuỗi cung ứng”, cũng như nỗ lực của doanh nghiệp 2 nước, đặc biệt là doanh nghiệp logistics trong lưu trữ, bảo quản, vận chuyển hàng hóa và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng", Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Logistics Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác -0
 Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2020, thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đạt mức tăng trưởng trung bình 17%/năm, tăng từ 2,92 tỷ USD năm 2015 lên 5,32 tỷ USD năm 2020. Năm 2021 vừa qua, kim ngạch thương mại giữa 2 bên đạt 9,54 tỷ USD, tăng 78,9% so với năm 2020.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia chủ yếu là sắt thép các loại, sản phẩm hóa chất, sản phẩm nhựa, máy móc và thiết bị điện, thực phẩm chế biến, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu  các mặt hàng cao-su, hạt điều và nhiều loại nông sản khác từ nước bạn Campuchia.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới dài hơn 1.130 km, với nhiều cửa khẩu thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đặt nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác với Campuchia trên lĩnh vực này.

Trong đó, chú trọng tăng cường hợp tác với các đối tác Campuchia, mở rộng kết nối hạ tầng logistics với các nước trong khu vực ASEAN nhằm phát huy tác dụng của vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới và quá cảnh. Đầu tư mở rộng hạ tầng logistics kết nối các cảng của Việt Nam với Campuchia; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, khai thác, sử dụng các trung tâm logistics ở Campuchia.

Việt Nam chủ động phối hợp với Campuchia rà soát, hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi hóa cho hàng hóa hai nước Việt Nam và Campuchia. Thúc đẩy giao thương, xúc tiến thương mại, nâng cao lưu lượng hàng hóa từ Campuchia vận chuyển qua Việt Nam và ngược lại; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết giữa Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và Campuchia.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp logistics của 2 nước đã cùng nhau trao đổi, đánh giá hiện trạng, các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hải quan; đề nghị Chính phủ 2 nước đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới; khảo sát, sửa chữa, xây dựng đường giao thông, tạo thuận lợi cho việc vận tải và lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới 2 nước.

Về vấn đề cải thiện hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường chính từ cửa khẩu Bavet (tỉnh Svay Rieng) đi thủ đô Phnom Penh, Tổng cục trưởng Tổng cục Logistics, Bộ Giao thông Công chính Campuchia, ông Chhieng Pich, đã thông tin chi tiết về việc khảo sát xây dựng đường cao tốc Bavet-Phnom Penh.

“Đây là tuyến hành lang kinh tế quan trọng thứ hai của Campuchia (sau tuyến Preah Sihanouk-Phnom Penh sắp khánh thành). Ngoài đường cao tốc, Campuchia cũng đang nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt Phnom Penh-Bavet để kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, nhằm giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa”, ông Chhieng Pich cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.