Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/7, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, thành phố, quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; đạt được những kết quả phát triển ấn tượng.

Tăng trưởng kinh tế của thành phố đang từng bước phục hồi tích cực cùng với cả nước. Các dự án lớn nhằm phát triển hạ tầng, kết nối giao thông, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị đang được tích cực triển khai, tiếp tục làm thay đổi diện mạo của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với đoàn công tác.

Nhiều chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi động, phong phú và đặc sắc. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đặc biệt đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh qua gần 50 năm thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11; đã khẳng định được vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội hàng đầu của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, trung dũng của mảnh đất Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương tiên phong, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới toàn diện, với tư duy phát triển năng động, sáng tạo, có những cách làm mới và nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng phát triển; tận dụng, khai thác thật tốt, có hiệu quả cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho thành phố, phát triển với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò là đầu tàu, động lực, trung tâm kết nối kinh tế của vùng, khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, môi trường đô thị, giải tỏa sức ép về dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu đoàn công tác nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại biểu đoàn công tác nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến trình xây dựng các mô hình thành phố thông minh, thành phố xanh, thành phố đáng sống; thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh mới, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố cần có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế; hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, xây dựng Đảng bộ thành phố trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước, xứng danh thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.