Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Sáng 22/8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, thông báo Quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh Trọng Duy)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh Trọng Duy)

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bạc Liêu gồm: Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố Bạc Liêu và huyện Phước Long.

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 26 đến 30/8 chung quanh việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Việc thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. (Ảnh Trọng Duy)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. (Ảnh Trọng Duy)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo toàn diện thông qua rất nhiều nghị quyết, kết luận, kế hoạch chỉ đạo tại các hội nghị Trung ương.

Việc triển khai nghị quyết, kết luận, kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện là những công việc thường xuyên của Đảng, nhưng luôn có những đổi mới phù hợp, triển khai thực hiện quyết liệt.

Qua kiểm tra, sẽ đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình quán triệt, học tập, thực hiện, từ đó sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, xây dựng giải pháp khắc phục những bất cập, đồng thời tuyên truyền nhân rộng mô hình, cách làm hay ở cơ sở.

Đoàn kiểm tra sẽ cùng tỉnh tiếp tục làm rõ hơn sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị các đảng bộ có liên quan đến đợt kiểm tra này phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung theo kế hoạch; đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn phải có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương và đoàn kiểm tra hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đoàn kiểm tra, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị xác thực, phù hợp, nhằm quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương Đảng...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.