Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sáng 6/8, Đoàn Kiểm tra số 1354 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nội dung buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra số 1354 tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, xác định việc triển khai Kết luận số 21 là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm.

Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn của Đảng về việc thực hiện Kết luận số 21 thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức các hội nghị, quán triệt, nói chuyện chuyên đề, ban hành văn bản chỉ đạo nội bộ, quán triệt, nhắc nhở qua các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị; triển khai thường xuyên, nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận số 21; các đảng bộ, chi bộ hằng năm đều tổ chức ít nhất 1 cuộc sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng và thực hiện cam kết phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện theo Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và các Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng thời, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong đó có một số chính sách quan trọng có tác động sâu rộng đến đời sống an sinh xã hội của người dân; ban hành các văn bản quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế, quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã quán triệt sâu sắc các nội dung của Kết luận số 21 tới từng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong toàn Đảng bộ, tập trung tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm cán bộ có biểu hiện suy thoái về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, qua đợt kiểm tra, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.