Đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội

Chiều tối 14/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, giáo viên, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và nhà giáo…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cuộc gặp mặt này là hoạt động ý nghĩa, thấm đượm tình đoàn kết giữa các dân tộc, minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trước cử tri cả nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vị thế, vai trò của Quốc hội cùng những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động suốt hơn 1 năm qua, nhất là trong giai đoạn vô cùng khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đã được cử tri, nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị đại biểu Quốc hội đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các vị đại biểu Quốc hội phát huy vai trò, uy tín vận động đồng bào tin tưởng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo các báo cáo được trình bày tại cuộc gặp mặt, Quốc hội khóa XV có 499 đại biểu. Trong đó có 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 17,8%, cao nhất trong 15 khóa Quốc hội, và lần đầu tiên có thêm 2 đại diện của 2 dân tộc thiểu số ít người là Lự và Brâu. Bên cạnh đó, có 5 vị chức sắc tôn giáo; 119 nhà giáo và nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Quốc hội khóa XV cũng có tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn, học vấn cao (12 giáo sư, 20 phó giáo sư, 144 tiến sĩ, 248 thạc sĩ),...

Các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt cho rằng, cơ cấu đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội khóa XV nói riêng đã thể hiện rất rõ tính đại đoàn kết toàn dân tộc, với cơ cấu đại biểu đại diện đầy đủ cho các giới trong xã hội.

Quốc hội khóa XV có 499 đại biểu. Trong đó có 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 17,8%, cao nhất trong 15 khóa Quốc hội, và lần đầu tiên có thêm 2 đại diện của 2 dân tộc thiểu số ít người là Lự và Brâu. Bên cạnh đó, có 5 vị chức sắc tôn giáo; 119 nhà giáo và nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Quốc hội khóa XV cũng có tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn, học vấn cao (12 giáo sư, 20 phó giáo sư, 144 tiến sĩ, 248 thạc sĩ),...

Trong nội dung phát biểu, Chủ tịch Quốc hội cũng mong các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng đại biểu chủ động, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định, để Quốc hội hoạt động ngày càng chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2023 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như kiến nghị, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nhằm xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, hội nhập với sự phát triển chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; phát huy tối đa tiềm lực của nền tri thức, khoa học, công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để tham gia có hiệu quả đối với các chuyên đề giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, toàn ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục-đào tạo của nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.