Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tập trung giám sát các vấn đề cử tri bức xúc

Chiều 27-1, Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, bàn phương hướng hoạt động năm 2015. Ðồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá, năm 2014 Ðoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, có kết quả chương trình, kế hoạch đã đề ra, đã tổ chức lấy ý kiến vào 12 dự án luật, nghị quyết; tổ chức hai đoàn giám sát chuyên đề và bốn đoàn khảo sát về các vấn đề người dân quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm môi trường, xử lý chất thải tại các bệnh viện; triển khai Luật Thủ đô... Qua giám sát đã đưa ra những giải pháp khắc phục những bất cập trong từng lĩnh vực, phục vụ cho việc sửa đổi bổ sung một số luật và chính sách vĩ mô. 100% đơn thư gửi đến Ðoàn đã được phân loại, xử lý kịp thời... Ðể hoạt động của Ðoàn đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục đổi mới công tác chất vấn tại kỳ họp; tăng cường tiếp xúc cử tri, nghiên cứu, đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, đồng thời phối hợp, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri bảo đảm chính xác, kịp thời; các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận giám sát của Ðoàn; đối với việc trả lời chất vấn cử tri cần nêu rõ nội dung, thời gian thực hiện để cử tri biết và giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.