Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc tại Hải Phòng

Chiều 27/4, tại Hải Phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cùng Đoàn đại biểu cấp cao đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu vui mừng thông báo với các bạn Lào về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cảng - Hải Phòng trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Hải Phòng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và luôn nằm trong tốp đầu cả nước về phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố Hải Phòng luôn coi trọng và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước Việt Lào.

Từ năm 2012 đến năm 2025, thành phố Hải Phòng đã ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác với tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay; đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và chính quyền; giáo dục đào tạo và y tế; đầu tư-thương mại, du lịch và nông nghiệp...

Hai bên đã tổ chức các đoàn công tác thăm hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị, kinh tế, giáo dục; lãnh đạo 2 bên thường xuyên thăm hỏi, trao đổi nhân các sự kiện quan trọng...

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường, đặc biệt, Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Hải Phòng hiện là một trong những Hội hữu nghị có quy mô lớn nhất và hoạt động thường xuyên, đa dạng tại thành phố.

Thành phố Hải Phòng triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên của Lào theo học tại các cơ sở đào tạo ở Hải Phòng và có chủ trương cấp kinh phí viện trợ xây dựng nhà hội trường cho 1 Trường trung học phổ thông ở tỉnh Vientiane...

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được đến thăm thành phố Cảng Hải Phòng. Đây là lần thứ 2 đồng chí được đến Hải Phòng và lần trước đó cách đây đã 14 năm.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đã chúc mừng những thành tựu mà thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, nhất là thành tích đứng trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế-xã hội…

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune vui mừng nhận thấy thành phố Hải Phòng đã “thay da, đổi thịt” mạnh mẽ sau 14 năm đồng chí trở lại thăm.

Đồng thời, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cũng đánh giá cao sự hợp tác hữu nghị và sự hỗ trợ tích cực của Hải Phòng đối với đất nước Lào nói chung và với các địa phương của Lào nói riêng.

Đồng chí cũng thông tin về chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này và tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện hơn nữa giữa hai nước nói chung và với Hải Phòng nói riêng.

Đồng thời, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cũng mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ các địa phương của Lào phát triển; mong muốn Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ trong top đầu của Việt Nam, mà còn trong top đầu của các nước trong khối Asean và khu vực...

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune trao Huân chương Itxala hạng II của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng đồng chí Lê Tiến Châu.
Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune trao Huân chương Itxala hạng II của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng đồng chí Lê Tiến Châu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đã trao Huân chương Itxala hạng II tặng đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành tích đóng góp xuất sắc vào quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 28/4, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ đi khảo sát thực tế và đi thăm một số địa điểm tại thành phố Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.