Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Campuchia

Từ ngày 26 đến 30/9, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.
Đoàn chào xã giao Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Huy Vũ)
Đoàn chào xã giao Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Huy Vũ)

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại với các nước đối tác, các nước bạn bè truyền thống, trong đó có quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đồng thời, chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác trên kênh Đảng, đặc biệt là giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), là hai cơ quan phụ trách những lĩnh vực hết sức quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của hai Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum; hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương CPP Tak Sun Y; làm việc với Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do CPP làm nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Huy Vũ)

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Huy Vũ)

Đồng chí khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ CPP cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường, phát triển quan hệ với Campuchia; làm hết sức mình để cùng Campuchia giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, trong lĩnh vực tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử quan hệ hai nước, những kết quả, thành tựu mà Campuchia đã đạt được; đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước.

Phía Việt Nam giá cao sự phối hợp tích cực của các cơ quan hữu quan Campuchia trong việc quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt Nam sinh sống ổn định lâu dài tại Campuchia; đồng thời, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia.

Trong cuộc tiếp Đoàn đến chào xã giao, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum chúc mừng về những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; một lần nữa nhờ Đoàn chuyển đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc của cá nhân ông và các nhà lãnh đạo Campuchia về những thiệt hại to lớn về người và tài sản mà cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra.

Samdech Say Chhum cũng cho biết, trong hơn một năm hoạt động, Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ 7 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào; khẳng định, Chính phủ Thủ tướng Hun Manet đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Đảng cầm quyền đánh giá cao chuyến thăm Campuchia của đoàn và bày tỏ hoàn toàn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương CPP và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đề nghị hai cơ quan tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tổ chức thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền cho người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa hai nước từ trong quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh; thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm 2024 đến nay và kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua.

Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục cố gắng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh của cán bộ đối ngoại, góp phần thúc đẩy các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, đưa vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Metfone. (Ảnh: Huy Vũ)

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Metfone. (Ảnh: Huy Vũ)

Đến thăm Công ty Viettel Campuchia (Metfone) có trụ sở chính ở Thủ đô nước bạn, đồng chí Lại Xuân Môn và các thành viên trong đoàn vui mừng khi được biết thương hiệu Metfone đã trở thành dấu mốc tiên phong trên hành trình đi ra thế giới của Viettel với xuất phát điểm từ đất nước Chùa Tháp.

Đồng chí chúc mừng về những kết quả tích cực trong hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc triển khai nhiều dự án chuyển đổi số cho các bộ, ngành của Campuchia, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chính phủ đề xuất điều chỉnh bảng giá đất 3 năm một lần; Siết chặt quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm thanh toán; Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; TP Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 12.000 người nghỉ việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Đất đai, tạo nền tảng pháp lý ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai theo hướng ổn định lâu dài, giải quyết căn bản những điểm nghẽn về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.