Các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia tăng cường phối hợp

Ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức hội đàm với Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Tboung Khmum và Kratie (Vương quốc Campuchia). Đây là hoạt động nhằm đánh giá lại công tác phối hợp giữa các bên trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước ký kết bản ghi nhớ với Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Tboung Khmum và Kratie.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước ký kết bản ghi nhớ với Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Tboung Khmum và Kratie.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước và Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Kratie, Tboung Khmum đã phối hợp thực hiện nghiêm hiệp định về Quy chế biên giới, kịp thời trao đổi tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Toàn cảnh buổi hội đàm

Các bên đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi qua thư, điện thoại 19 lần với 194 lượt cán bộ tham gia; trong đó trao đổi với Tiểu khu Quân sự Tboung Khum được 8 lần với 100 lượt cán bộ tham gia, trao đổi với Tiểu khu Quân sự Kratie được 11 lần với 94 lượt cán bộ tham gia.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước và các đại đội, tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng thuộc Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh đã tổ chức được 11 lần hội đàm với 299 lượt cán bộ tham gia.

Qua đó đã góp phần duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc, không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy chế biên giới.

Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Tboung Khmum và Kratie (Vương quốc Campuchia) dự hội đàm.

Tiểu khu Quân sự 2 tỉnh Tboung Khmum và Kratie (Vương quốc Campuchia) dự hội đàm.

Tại buổi hội đàm, các bên cùng nhau trao đổi và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung sẽ phối hợp trong thời gian tới.

Theo đó, các bên tiếp tục chủ động, tích cực, kịp thời trao đổi thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới; kịp thời ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ để giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên khu vực biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau.

Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên các hiệp định về quy chế biên giới đã được hai Nhà nước ký kết; tạo điều kiện cho nhân dân hai bên được qua lại thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh TboungKhmum đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất nâng cao phương hướng tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự biên giới.

Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh TboungKhmum đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất nâng cao phương hướng tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự biên giới.

Trước đó, vào ngày 19/9, tại tỉnh TboungKhmum (Vương quốc Campuchia) Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Tây Ninh cùng dự Hội nghị giao ban về hợp tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới với Công an tỉnh TboungKhmum.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ty Công an tỉnh Tboung Khmum và Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, luôn duy trì mối quan hệ mật thiết, phối hợp trao đổi thông tin, củng cố hợp tác phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm vượt biên trái phép luôn kịp thời không để cho tội phạm cũng như thế lực thù địch có cơ hội phá hoại an ninh trật tự khu vực biên giới của 2 quốc gia.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh TboungKhmum đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất nâng cao phương hướng tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự biên giới cũng như các hoạt động của thế lực thù địch, tổ chức khủng bố quốc tế và đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật của mỗi quốc gia.

Nhằm nâng cao hoạt động hợp tác, các bên thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo biên giới hai bên phải hiểu biết quy chế biên giới và các thỏa thuận khác do Chính phủ của hai nước đã ký kết. Qua đó nâng cao ý thức của nhân dân hai nước trong việc cùng nhau bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết cho người dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới không ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.