Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia và nhiều cơ quan, tổ chức của Campuchia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và cử Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu sang viếng và dự lễ truy điệu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Đây là sự động viên to lớn đối với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, đồng thời, thể hiện tình cảm đặc biệt của cá nhân Chủ tịch Hun Sen đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Samdech Hun Sen đối với việc gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua cũng như các đề xuất, ý tưởng hợp tác trong thời gian tới để quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thế hệ lãnh đạo mới, dưới sự định hướng của Chủ tịch Hun Sen và các lãnh đạo lão thành của Campuchia, sẽ có những đóng góp lớn đưa đất nước Campuchia không ngừng phát triển và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước thời gian qua được triển khai tốt, nhất là Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như các cơ chế trao đổi giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội, Thượng viện Campuchia góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hợp tác giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp sáng nay.
Toàn cảnh cuộc tiếp sáng nay.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Hun Sen sớm thăm Việt Nam để cùng trao đổi, đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước nói chung và nhất là giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Campuchia.

Qua Chủ tịch Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet và các Lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ xúc động sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Đảng CPP, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thượng viện, Quốc hội và Nhân dân Campuchia đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, trong hơn một thập kỷ trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển vượt bậc, là nhà lãnh đạo đã dành trọn cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của Nhân dân và vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị, vì sự phát triển chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia trên các kênh Đảng, Nhà nước, cấp bộ, ngành, địa phương... rất tốt đẹp, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen mong muốn, thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực, trong đó, cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội để đời sống của Nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen mong muốn, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Quốc hội Campuchia tăng cường hợp tác hơn nữa, đồng thời chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời mời sớm thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đề xuất của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen về tăng cường quan hệ hai nước trên các kênh, các lĩnh vực; cho biết, hiện nay, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái Hậu.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và nhận lời mời thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary vào thời gian thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.