Đoàn công tác Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Chiều 31/10, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Hà Nội, lãnh đạo Báo Nhân Dân và các thành viên Đoàn công tác Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) đã có buổi trao đổi thân mật và cởi mở về chiến lược và quá trình đổi mới, sáng tạo của Báo Nhân Dân.
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng và vinh dự được tiếp Đoàn công tác FOJO tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, ông cũng là một trong hàng nghìn nhà báo Việt Nam được tham gia khóa đào tạo của FOJO nhiều năm trước.

Tại cuộc gặp, đại diện Đoàn công tác FOJO, bà Annelie Ewers, nguyên Giám đốc FOJO vui mừng được thăm lại Báo Nhân Dân và bày tỏ mong muốn được lắng nghe ông Lê Quốc Minh chia sẻ về sự phát triển của Báo Nhân Dân trong những năm gần đây.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, trong 3 năm qua, Báo Nhân Dân đã quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số với định hướng trở thành một trong những cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Việt Nam.

Đến nay, Báo Nhân Dân đã xây dựng đầy đủ loại hình báo chí (báo in, điện tử, truyền hình, radio) với phương châm "Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân". Tất cả các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, đặc biệt là báo in và báo điện tử, đã đổi mới mạnh mẽ để đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Nhằm tiếp cận đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ, Báo Nhân Dân đang tập trung đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng như Facebook, Youtube và Tiktok...

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thời gian gần đây, Báo Nhân Dân thường xuyên ra mắt các phụ trương, chuyên trang, chuyên đề, thể hiện rõ chiến lược phát triển của báo theo hướng báo chí chuyên sâu và báo chí dữ liệu.

Cùng với các hoạt động chuyên môn, Báo Nhân Dân còn đều đặn tổ chức các sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng ở trong nước và quốc tế. Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã điểm lại một số sự kiện tiêu biểu do Báo Nhân Dân tổ chức trong năm 2024 như Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội, Triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; ra mắt Không gian trưng bày, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm Báo Nhân Dân...

Chỉ 5 tháng sau khi tạo cơn sốt trong nước, ngày 8/10 vừa qua, tại Vienna (Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân đã được vinh danh tại Giải thưởng Đổi mới và Phát triển Báo in bền vững ở hạng mục Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ. Ban Giám khảo đánh giá sự độc đáo và sáng tạo của phụ san này là “thí dụ về đổi mới báo in tầm cỡ thế giới”.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu các sản phẩm báo chí số của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu các sản phẩm báo chí số của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khi được các nhà báo Thụy Điển hỏi về định hướng phát triển của Báo Nhân Dân trong 3 năm tới, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân sẽ tập trung vào các mũi nhọn: tiếp tục ra mắt các sản phẩm báo chí đổi mới, sáng tạo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sáng tạo để đẩy mạnh số lượng và chất lượng tác phẩm báo chí; chống tin giả.

Dịp này, lãnh đạo Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu FOJO cùng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có nhiều cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu FOJO chụp ảnh lưu niệm bên Cây đa 71 Hàng Trống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu FOJO chụp ảnh lưu niệm bên Cây đa 71 Hàng Trống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) được thành lập năm 1972, thuộc Đại học Linnaeus tại Småland, miền nam Thụy Điển. FOJO thường hợp tác với các chuyên gia truyền thông và học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo báo chí.

Từ đầu những năm 1990, Viện mở rộng hợp tác với các cơ quan báo chí trên toàn cầu với trọng tâm là khu vực Đông Âu, Tây Balkan, châu Phi và châu Á.

Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, hơn 10.000 nhà báo Việt Nam đã tham gia các khóa học của FOJO trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2013. Nhiều phóng viên, nhà báo tốt nghiệp khóa đào tạo của FOJO đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.