Đoàn cán bộ quản lý báo chí Lào thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Sáng 20/9, đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân đã chủ trì đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ quản lý báo chí nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tại trụ sở của Báo ở 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Quang cảnh cuộc làm việc giữa Báo Nhân Dân và đoàn cán bộ quản lý báo chí Lào sáng 20/9. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Báo Nhân Dân và đoàn cán bộ quản lý báo chí Lào sáng 20/9. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Cùng tham gia tiếp đoàn có đồng chí Vũ Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Nhân Dân cuối tuần; các đồng chí lãnh đạo một số ban chuyên môn, đơn vị thuộc Báo Nhân Dân.

Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Olam Chanthavilay, Trưởng ban, Đài Phát thanh quốc gia Lào làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Báo tiếng nước ngoài, Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Lào, Cục Thông tin đại chúng, Báo Pasaxon, Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch một số tỉnh của Lào.

Tại cuộc làm việc, thay mặt các thành viên trong đoàn, đồng chí Olam Chanthavilay bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua gây ra.

Đồng chí Olam Chanthavilay, Trưởng ban, Đài Phát thanh quốc gia Lào phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Olam Chanthavilay, Trưởng ban, Đài Phát thanh quốc gia Lào phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau lễ đón chính thức, hai nhà Lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong bầu không khí thắm tình hữu nghị.

Đồng chí Olam Chanthavilay cho biết, đó là biểu hiện của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; nhấn mạnh, báo chí truyền thông Lào đã theo dõi sát và đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Việt Nam.

Đại diện cho ban lãnh đạo Báo Nhân Dân, đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội đã thông tin đến các thành viên trong đoàn công tác của Lào một số cột mốc nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của Báo Nhân Dân kể từ thời điểm xuất bản số báo đầu tiên ngày 11/3/1951 cho đến nay.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí khẳng định trong hơn 70 năm qua, Báo Nhân Dân luôn tự hào truyền thống là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng, với tư cách là “người chép sử” ghi dấu các giai đoạn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân phát biểu. (Ảnh: SƠN TÙNG)

“Hiện nay, Báo Nhân Dân được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, bên cạnh Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân”, đồng chí Phạm Song Hà nêu rõ.

Báo hiện có các ấn phẩm, gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân cuối tuần, Báo Thời nay (một tuần ra 2 số), Nhân Dân điện tử (với 5 thứ tiếng), cùng với Truyền hình Nhân Dân.

Bên cạnh đó là 6 cơ quan đại diện thường trú tại các quốc gia như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp và Liên bang Nga, cho thấy sự ưu tiên của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Báo Nhân Dân trong định hướng tuyên truyền, chú trọng thông tin về các quốc gia láng giếng và bạn bè thân thiết.

Đồng chí Phạm Song Hà tặng quà lưu niệm cho đồng chí Olam Chanthavilay. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Phạm Song Hà tặng quà lưu niệm cho đồng chí Olam Chanthavilay. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Song Hà một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của ban lãnh đạo Báo Nhân Dân đối với sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ Lào và các cơ quan hữu quan trong việc việc mở cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân tại Lào, qua đó đã đóng góp rất tích cực cho công tác tuyên truyền, tăng cường tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc trong thời gian qua.

Thông tin về những nét chính trong định hướng tuyên truyền của Báo Nhân Dân giai đoạn tới, đồng chí nêu rõ, đầu tiên là tuyên truyền về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp đó là tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong việc chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, cả về công tác văn kiện và công tác nhân sự.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh-quốc phòng, công tác đối ngoại, văn hóa, xã hội trong tình hình mới, đặc biệt là khi Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập sâu rộng và có vị thế đối ngoại, uy tín quốc tế ngày càng tăng.

“Đặc biệt, với tư cách là một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của quốc gia, Báo Nhân Dân cũng tập trung tuyên truyền hướng tới các ngày lễ lớn như kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, và hướng tới mục tiêu năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển hiện đại như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”, đồng chí Phạm Song Hà nhấn mạnh.

Đoàn cán bộ quản lý báo chí Lào tham quan mô hình Tòa soạn hội tụ của Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đoàn cán bộ quản lý báo chí Lào tham quan mô hình Tòa soạn hội tụ của Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Để giữ vững ngọn cờ tư tưởng, chính trị của Đảng, đồng chí cho biết, nhiệm vụ ban lãnh đạo, Ban Biên tập đặt ra cho cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân là phải rèn luyện 3 bản lĩnh của người làm báo Đảng, đó là bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, và bản lĩnh văn hóa, và việc này là nhiệm vụ xuyên suốt.

Ngoài ra, Báo Nhân Dân cũng đã và đang tập trung cho việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, các loại hình báo chí mới, bên cạnh đó là đổi mới tư duy làm báo, phát huy những giá trị truyền thống và cập nhật những tư duy làm báo hiện đại nhằm bắt kịp xu thế và đáp ứng thị hiếu báo chí của bạn đọc hiện đại đang thay đổi rất nhanh chóng hiện nay.

Đồng chí Phạm Song Hà cũng chia sẻ thêm về một số thách thức mà báo chí Việt Nam nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, đang phải đối mặt hiện nay, chẳng hạn như sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội; vấn đề về kinh tế báo…

Đồng chí Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử giới thiệu về phụ san đặc biệt panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ", một sản phẩm báo in kết hợp công nghệ số của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử giới thiệu về phụ san đặc biệt panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ", một sản phẩm báo in kết hợp công nghệ số của Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử thuyết trình về nội dung chuyển đổi số và báo chí đa nền tảng, trong đó tập trung vào những đổi mới hiện nay trên Báo Nhân Dân điện tử, cả về hình thức lẫn nội dung, vấn đề xây dựng tòa soạn số, phát triển những nội dung báo chí kết hợp công nghệ…

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.