Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Chiều 4/3, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Báo Nhân Dân. 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Báo Nhân Dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh đã khái quát tình hình báo chí Việt Nam hiện nay. Theo đó, tính đến hết năm 2023, cả nước có hơn 820 cơ quan báo chí, trong đó có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Báo dự buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Báo dự buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41 nghìn người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 là 20.508 trường hợp. Hơn 27 nghìn người được kết nạp là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong những năm qua, báo chí luôn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân; chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Mặc dù vậy, theo đồng chí Lê Quốc Minh, từ sau đại dịch Covid-19, báo chí Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như tình trạng sụt giảm doanh thu, sụt giảm số lượng phát hành của báo in...

Ngoài ra, cùng với sự biến chuyển cách làm báo theo hướng hiện đại, nhiều khái niệm truyền thống trước đây cũng đã thay đổi.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và lãnh đạo Báo Nhân Dân đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những khó khăn đặt ra đối với sự phát triển của báo chí trong bối cảnh hiện nay, như các vướng mắc về cơ chế, kinh tế báo chí, việc cấp thẻ, quản lý phóng viên...

Trưởng Ban Nhân Dân cuối tuần Vũ Mai Hoàng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH
Trưởng Ban Nhân Dân cuối tuần Vũ Mai Hoàng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Liên quan đến việc thực hiện Luật Báo chí 2016, đại diện các đơn vị, ban chuyên môn của Báo Nhân Dân cho rằng: Trải qua thời gian, Luật Báo chí đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí hiện nay.

Điển hình như việc chưa có sự phân biệt và lượng hóa rõ ràng giữa báo và tạp chí điện tử; cần quy định và chế tài xử lý nghiêm tình trạng gỡ, sửa tin bài.

Ngoài ra, khi sửa đổi Luật Báo chí 2016, cần có các quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhà báo khi tương tác với mạng xã hội; hỗ trợ công nghệ kiểm soát thông tin trên mạng xã hội phát sinh từ các tác phẩm báo chí; phát triển công cụ duyệt bình luận trên fanpage phù hợp với đặc điểm Việt Nam; phát hiện và xử lý các thông tin vu khống, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ để các cơ quan báo chí chính thống đủ năng lực cạnh tranh với các cơ quan truyền thông trên thị trường.

Về hoạt động kinh doanh của các cơ quan báo chí, nên quy định theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật của cơ quan báo chí, chứ không chỉ hạn chế các lĩnh vực như Luật Báo chí hiện hành để tạo điều kiện cho cơ quan báo chí có nguồn thu phát triển...

Có thể thí điểm các mô hình liên kết giữa cơ quan báo chí tự chủ tài chính với doanh nghiệp công nghệ số để tăng cường nguồn lực, đáp ứng yêu cầu về tốc độ và tính linh hoạt của chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những đổi mới trong thời gian qua của Báo Nhân Dân.

Đồng chí cũng khẳng định, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp liên quan Luật Báo chí 2016, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, đào sâu thêm trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.